Hỗ trợ hơn 100 triệu cho nạn nhân vụ sập biển quảng cáo ở Sài Gòn

Trong cơn mưa, biển quảng cáo rộng 80 m2 bị gió xô đổ, đè lên nhà dân, sự cố làm bà Thái Thị Hoa (52 tuổi) tử vong.

Trao đổi với Zing.vn ngày 11/8, ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND quận Bình Tân (TP.HCM), cho biết sau khi xảy ra vụ biển quảng cáo đổ, lãnh đạo địa phương và đại diện Công ty Ánh Sao Đêm (đơn vị quản lý biển quảng cáo) đã đến hiện trường, xử lý hậu quả, động viên và hỗ trợ các nạn nhân.

Biển quảng cáo lớn đổ sập, đè lên nhà dân. Ảnh: Hải Long.

Theo ông Thinh, ban đầu, UBND quận Bình Tân hỗ trợ 10 triệu đồng đối với trường hợp thiệt mạng, người bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng. Trong khi đó, UBND phường Bình Trị Đông A hỗ trợ trường hợp tử vong 5 triệu đồng và người bị thương 1 triệu đồng.

"Công ty Ánh Sao Đêm cũng hỗ trợ ban đầu gần 100 triệu đồng để lo mai táng cho nạn nhân tử vong và chi phí chữa bệnh cho người bị thương”, ông Lê Văn Thinh thông tin.

Nạn nhân tử vong trong vụ sập biển quảng cáo là bà Thái Thị Hoa (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), người bị thương là anh Dương Văn Cảnh (29 tuổi, quê Đồng Tháp).

Trước đó, chiều 10/8, mưa to kèm gió giật mạnh làm một biển quảng cáo rộng khoảng 80 m2, cao 20 m trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) đổ sập, đè lên nhà người dân.

Sự cố làm 3 người mắc kẹt trong căn nhà 2 tầng, trong đó bà Hoa tử vong.

Khu vực gần nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Hải Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ho-tro-hon-100-trieu-cho-nan-nhan-vu-sap-bien-quang-cao-o-sai-gon-post867992.html