Hỗ trợ khẩn cấp 211 ngư dân bị chìm tàu

Báo cáo của các địa phương từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên-Huế, Bình Phước cho thấy lượng mưa của cơn bão số 10 dao động trong khoảng 30-50mm. Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng ghi nhận lượng mưa lớn: 83mm.

Chiều 15/10, Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm cho 211 ngư dân của tỉnh Thanh Hóa có 28 tàu bị chìm do bão số 10 tại hai huyện đảo Cát Bà và Bạch Long Vĩ . Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các huyện Cát Bà và Bạch Long Vĩ kiểm tra, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm cho số ngư dân trên./. Theo Vietnamnet

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/ho-tro-khan-cap-211-ngu-dan-bi-chim-tau/200910/124423.vov