Hỗ trợ khẩn cấp bà con vùng lũ Thanh Hóa

Trong các ngày từ 1 - 2/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với UBND các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Thạch Thành, Cẩm Thủy… hỗ trợ khẩn cấp, thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị chết do lũ lụt.

Theo đó, chuyển gần 3.000 thùng mì tôm, hơn 2.000 chai nước khoáng (loại 1,5 lít) cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như: quần áo, thuốc men, chăn màn, sách vở… tới bà con vùng lũ.

Mưa lũ làm ngập gần lút nhà dân tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Tại huyện Yên Định, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã cứu trợ khẩn cấp 1.200 thùng mì tôm cho các hộ gia đình ở các xã Yên Thọ, Quý Lộc. Ngoài ra, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình chị Vũ Thị Sợi, thôn Phúc Lai, xã Định Hòa, huyện Yên Định có chồng là anh Hoàng Xuân Kiên (sinh năm 1975) và con trai Hoàng Xuân Lâm (sinh năm 2009) bị đuối nước trong đợt mưa lũ.

Tại huyện Vĩnh Lộc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân thôn 10, xã Vĩnh Hưng đang bị cô lập hoàn toàn, điện mất do nước lũ. 500 thùng mì tôm, 720 chai nước khoáng đã kịp thời đến với bà con vùng lũ tại xã Vĩnh Hưng.

Cũng trong đợt lũ lụt này, Thường trực Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, trao quà và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các huyện Thạch Thành và Cẩm Thủy.

Đoàn đã trao tặng tại huyện Thạch Thành 500 thùng mỳ tôm, 200 áo phao, 720 chai nước khoáng. Tại huyện Cẩm Thủy, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đã trao 600 thùng mỳ tôm, 720 chai nước khoáng cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bà Trịnh Thị Tiếp, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thanh Hóa cho biết: Trong những ngày tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ tiếp tục hỗ trợ mỳ, tôm, nước uống, thuốc, nhu yếu phẩm cần thiết… để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Dự kiến, sau khi nước rút, đời sống của bà con vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần để bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và sản xuất…

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa: Tính đến 16 giờ ngày 1/9, lũ lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã làm cho 13 người chết và mất tích; hơn 6.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước; hơn 300 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 13 điểm trường bị ngập; hơn 400 ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn...

Khiếu Tư (TTXVN )

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ho-tro-khan-cap-ba-con-vung-lu-thanh-hoa-20180902090234183.htm