Hỗ trợ kinh phí sửa chữa 'Mái ấm công đoàn' cho đoàn viên khó khăn

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao kinh phí hỗ trợ sửa chữa 'Mái ấm công đoàn' năm 2020 cho đoàn viên Trịnh Thúy Vân (đoàn viên công đoàn trường mẫu giáo Mầm non B).

Theo Chủ tịch công đoàn trường mẫu giáo Mầm non B Nguyễn Thị Phượng: Cô Trịnh Thúy Vân công tác tại trường mẫu giáo Mầm Non B từ năm 1990. Trong 30 năm công tác, cô Vân liên tục đạt lao động tiên tiến và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được các đồng nghiệp học hỏi. Cô Vân có 25 năm làm trong Ban chấp hành công đoàn, luôn được đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm và luôn có sự quan tâm tới đời sống của các anh chị em trong nhà trường. Bên cạnh đó, cô Vân cũng là thành viên tích cực trong các hoạt động văn thể mỹ, đặc biệt là công tác xã hội.

Về hoàn cảnh gia đình, cô Vân sống độc thân, sức khỏe yếu phải phẫu thuật một lần và thường xuyên phải điều trị bằng đông tây y kết hợp. Nhà cô nằm trong khu vực nhà cổ lâu năm đã xuống cấp nhiều dẫn đến ẩm mốc, tường bị bong tróc vôi.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Lê Đình chúc mừng cô Vân đã sửa chữa được ngôi nhà khang trang. Ảnh: Công đoàn giáo dục Hà Nội

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ TP, Công đoàn giáo dục Hà Nội khảo sát “Mái ấm công đoàn” năm 2020 nhằm đẩy mạnh công tác xã hội của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho công nhân viên chức lao động; công đoàn trường mẫu giáo Mầm Non B đã tiến hành rà soát các gia đình có khó khăn về nhà ở của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và nhất trí đề nghị LĐLĐ TP và Công đoàn giáo dục Hà Nội hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm công đoàn" cô chị Trịnh Thúy Vân. Theo đó, LĐLĐ TP hỗ trợ 20.000.000 đồng và ngành GD&ĐT Hà Nội hỗ trợ 10.000.000 đồng. Công đoàn trường mẫu giáo Mầm Non B cũng đã góp công, góp sức khởi công sửa chữa cải tạo lại ngôi nhà cho cô Vân. Đến nay, ngôi nhà đã được sửa chữa khang trang, sạch đẹp.

Tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Lê Đình chúc mừng cô Vân đã sửa chữa được ngôi nhà khang trang, đồng thời động viên cô Trịnh Thúy Vân vượt qua khó khăn trước mắt, an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Từ căn nhà cũ, đã xuống cấp nhiều dẫn đến ẩm mốc, tường bị bong tróc vôi, được sự hỗ trợ, ngôi nhà của cô Trịnh Thúy Vân đã được nâng cấp, sửa chữa khang trang. Trong niềm xúc động, cô Trịnh Thúy Vân cảm ơn sự quan tâm của các cấp công đoàn đã tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho cô, từ đó cô thêm yên tâm, gắn bó với công tác chăm sóc trẻ nhỏ.

T.Fan

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ho-tro-kinh-phi-sua-chua-mai-am-cong-doan-cho-doan-vien-kho-khan-208682.html