Hỗ trợ ngành ngân hàng phát triển lành mạnh, hiệu quả, nâng sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế

Ngày 2-1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp của toàn ngành ngân hàng trong năm qua vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Cần Thơ. Ảnh: THỐNG NHẤT – TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Cần Thơ. Ảnh: THỐNG NHẤT – TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh: Để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2020, ngành ngân hàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp đã giao tại Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ vừa ký ban hành trong ngày đầu năm. Đồng thời, theo dõi tình hình, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ những biến động vĩ mô về tiền tệ. Về điều hành, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mềm dẻo, linh động, linh hoạt, chặt chẽ… Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực cạnh tranh. Kinh tế vĩ mô vẫn là trung tâm chỉ đạo, điều hành trọng điểm của Chính phủ. Ngành ngân hàng cần tập trung vào các giải pháp củng cố niềm tin vĩ mô, tỷ giá, kiểm soát lạm phát… Về chính sách tiền tệ, cần quán triệt theo Nghị quyết 01 là phải chủ động, linh hoạt; phối hợp đồng bộ, hiệu quả chính sách tài khóa và các chính sách khác để ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Ngân hàng là kênh vốn quan trọng nên vấn đề điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường phải được thực hiện hiệu quả. Cần tăng dự trữ ngoại hối nhà nước, đảm bảo tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng; ngăn chặn tín dụng đen. Có chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2030 xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành ngân hàng thực hiện 2 mục tiêu kép. Một là tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thương mại (NHTM) phát triển lành mạnh, hiệu quả, nâng sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Hai là đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ người dân với phương châm dễ dàng tiếp cận tín dụng ngân hàng với thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất. Thủ tướng yêu cầu NHNN cần thực hiện tốt hơn Đề án 1058 và Nghị quyết 42 của Quốc hội, tập trung xử lý các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, hạn chế nợ xấu phát sinh… Các NHTM chống chịu tốt với biến động thị trường; ứng dụng công nghệ hiện đại, triển khai ngân hàng điện tử, ngân hàng số. Giao NHNN cùng các NHTM nhanh nhạy thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chủ động tăng trưởng tốt, quản lý tốt ngay từ đầu năm để năm 2020 thắng lợi toàn diện hơn hẳn năm 2019.

Năm 2019, NHNN đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Đến cuối tháng 12-2019, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ước đạt trên 8,2 triệu tỉ đồng, tăng 13,7% so với cuối năm 2018; Vốn điều lệ toàn hệ thống ước đạt 604,9 ngàn tỉ đồng; Tổng tài sản của hệ thống các TCTD ước đạt 12,28 triệu tỉ đồng; tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống ở mức 1,89% (hoàn thành mục tiêu dưới 2%). Năm 2020, NHNN tập trung xây dựng các mục tiêu, định hướng chủ yếu của ngành và thực hiện các giải pháp trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực ngân hàng theo hướng chặt chẽ, an toàn và minh bạch hơn phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và thực tiễn của Việt Nam. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; thực hiện nhất quán mục tiêu xuyên suốt là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát (mục tiêu dưới 4% theo Nghị quyết của Quốc hội).

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Cờ thi đua cho 9 tập thể thuộc NHNN. Trong đó, NHNN Chi nhánh Cần Thơ là 1 trong 9 đơn vị vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

MINH HUYỀN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ho-tro-nganh-ngan-hang-phat-trien-lanh-manh-hieu-qua-nang-suc-canh-tranh-trong-khu-vuc-va-quoc-t-a116762.html