Hỗ trợ người dân bản Hắc sau trận lũ quét kinh hoàng

Ngày 22/7, Hội Chữ thập đỏ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chùa Mèo (Lang Chánh) tổ chức điểm quầy hàng miễn phí cứu trợ khẩn cấp cho 74 hộ dân thuộc Bản Hắc (Trí Nang, Lang Chánh) bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra.

Hội CTĐ huyện Lang Chánh cùng chùa Mèo xã Quang Hiến thăm hỏi và hỗ trợ các nhu cầu yếu phẩm cho các hộ dân bản Hắc bị thiệt hại sau trận lũ quét do bão số 3 gây ra.

Cơn bão số 3 đi qua địa bàn bản Hắc (xã Trí Nang, Lang Chánh, Thanh Hóa) đã khiến 2 người chết, 2 người mất tích, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, tan hoang. Sau khi nắm bắt được tình hình thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn xã, Hội Chữ thập đỏ huyện Lang Chánh đã phối hợp cùng chùa Mèo hỗ trợ nước, mỳ tôm, gạo, cá khô... cho các hộ dân bản Hắc. Được biết, tổng trị giá chương trình gần 52 triệu đồng.

Ông Phạm Đăng Quyền cùng lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh, Sở Lao đông TB - XH đến thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân.

Trước đó ngày 20/7, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh và huyện Lang Chánh đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 gây ra. Đồng thời đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình có 2 người chết, 2 người mất tích, nhà bị cuốn trôi tại bản Hắc với tổng trị giá 50 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, Sở Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, CLB Thiện Nguyện xanh hỗ trợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn hỗ trợ 50 thùng mỳ tôm cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra.

Vân Cường

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/ho-tro-nguoi-dan-ban-hac-sau-tran-lu-quet-kinh-hoang-12689