Hỗ trợ người dân 'giải nhiệt' khi tham gia giao thông dưới trời nắng đổ lửa

Chia sẻ với những vất vả của người dân khi phải tham gia giao thông để mưu sinh vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, lực lượng CSGT công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức những điểm hỗ trợ người dân 'giải nhiệt' với nhiều hộp sữa, chai nước… miễn phí.

Ngày 19/5, Trung tá Lê Thành Phương, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT cho hay: Nhằm hỗ trợ người dân tham gia giao thông vào khoảng thời gian khoảng từ 7h – 17h (khi hết ca trực) hàng ngày, tại các tuyến đường tuần tra trên QL1A, lực lượng CSGT đã bố trí những điểm phát sữa, nước đóng chai, bánh kẹo… miễn phí nhằm chia sẻ cùng người dân khi mưu sinh giữa trời nắng nóng.

Hỗ trợ người dân đi trên đường vào thời điểm nắng nóng

Những ngày gần đây nắng nóng trải dài trên diện rộng khắp các tỉnh miền Trung, có nơi nhiệt độ lên cao hơn 40 độ. Thấu hiếu chia sẻ nỗi vất vả với người tham gia giao thông trong thời tiết nắng nóng nên đã vận động các nguồn hỗ trợ để hỗ trợ người dân.

Bên cạnh việc hỗ trợ bằng hiện vật, người dân cũng được lực lượng CSGT cũng nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm các quy định về Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn trên hành trình của mình.

Hỗ trợ đồ uống cho những người dân ở các tỉnh khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chị Nguyễn Thị Hạnh ở Lý Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) đi làm công nhân tại cảng cá Thanh Khê cách nhà hơn 20km. Hàng ngày, chị chỉ làm từ khoảng 4h sáng cho đến 11h trưa nên phải đi về trên con đường dài giữa cái nắng gay gắt của mùa hè.

"Có những hôm, tưởng chừng như không thể đi được vì nắng nóng, khát khô cả cổ họng nhưng tôi vẫn cố để chạy về nhà. Mấy hôm nay, mấy chú CSGT có điểm phát nước miễn phí, hàng ngày đi qua mấy chú dừng xe lại và hỗ trợ hôm thì chai nước, hôm hộp sữa nên giúp tôi cảm thấy vui và đỡ mệt hơn nhiều"… chị Hạnh tâm sự.

Một gia đình trên đường về quê giữa trời nắng nóng được lực lượng CSGT hỗ trợ nước uống, bánh, sữa

Có thể thấy rằng, với những việc làm tuy nhỏ, nhưng mang đậm tính nhân văn, cùng đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, tiếp sức người dân và mong muốn mọi người chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác.

Vĩnh Quý

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ho-tro-nguoi-dan-giai-nhiet-khi-tham-gia-giao-thong-duoi-troi-nang-do-lua-20230519222434741.htm