Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa, lốc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, các tỉnh miền bắc vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét về đêm và sáng. Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông.

Cụ thể, Bắc Bộ và Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông đang hoạt động mạnh dần lên cho nên có mưa dông nhiều nơi. Riêng các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi hơn 120 mm/24 giờ). Cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Hiện, vùng duyên hải Nam Trung Bộ mặc dù bước vào đầu mùa khô nhưng tình hình hạn hán vẫn diễn biến gay gắt. Được biết, trong những ngày cuối tháng 4, khu vực nêu trên nắng hạn vẫn đang kéo dài. Những cơn “mưa vàng” hiếm hoi không đủ để giải hạn cho những cánh đồng và vùng dân cư ven biển các huyện Bình Sơn, Đức Phổ (Quảng Ngãi), Phù Mỹ (Bình Định) và Tuy An (Phú Yên). Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 21 hồ chứa đang cạn kiệt, trong đó các hồ Hóc Dọc, Đá Bàn, An Thọ, Lỗ Đá... đã ở mực nước chết.

* Theo Viện Khoa học thủy lợi miền nam, từ nay đến ngày 1-5, dòng chảy trên các sông tại vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn ở mức thấp, mặn sẽ tiếp tục xâm nhập và kéo dài. Trong thời gian nêu trên, ở vùng thượng nguồn, vùng giữa ở đồng bằng sông Cửu Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre nước ngọt có khả năng xuất hiện ở các cửa sông khi chân triều thấp, sông Cổ Chiên ngọt xuất hiện 35 - 45 km, sông Hậu 35 - 45 km, sông Vàm Cỏ 90 - 105 km, sông Cái Lớn 55 - 65 km.

* Đợt mưa lớn, dông lốc kèm mưa đá diễn ra trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện trên địa bàn các huyện Phù Yên, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai… làm hơn 16.700 khách hàng bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Sơn La đang nỗ lực khắc phục sự cố để cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng bị ảnh hưởng. Đến nay, đã cấp điện trở lại cho khoảng 2.000 khách hàng.

Do liên tiếp xảy ra thiên tai, sản lượng xoài, nhãn, mận tại Sơn La đang bị giảm mạnh. Đặc biệt, huyện Yên Châu có hơn 8.000 ha cây ăn quả các loại thì từ đầu tháng 4 đến nay xảy ra hai trận gió lốc và mưa đá làm hơn 600 ha gồm xoài, mận, chanh leo và nhãn đã bị ảnh hưởng, sản lượng quả giảm 30 đến 50%. Hiện, huyện đã tiến hành rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại, đồng thời hướng dẫn người dân tiếp tục quản lý, chăm sóc vùng nguyên liệu.

* Sáng 27-4, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa đá, dông lốc vừa qua tại tỉnh Lào Cai. Đoàn đã hỗ trợ chuyển tới các hộ dân gồm tiền mặt, 50 thùng hàng gia đình gồm nhiều vật dụng thiết yếu như xoong nồi, chăn màn, xô đựng nước... và 50 bộ dụng cụ sửa nhà với tổng trị giá hơn 125 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao 200 triệu đồng tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và 400 bộ quần áo bảo hộ tặng Sở Y tế Lào Cai phòng, chống dịch Covid-19.

* Tỉnh Bình Thuận, gần sáu tháng qua hầu như không có mưa, nắng nóng kéo dài đã làm gần 15 nghìn héc-ta đất sản xuất nông nghiệp buộc phải cắt giảm, hơn 25 nghìn hộ dân (gần 93 nghìn nhân khẩu) bị thiếu nước sinh hoạt. Hiện các sông, suối, giếng khoan ở các huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh... đã cạn khô; các hồ chứa nước thủy lợi quan trọng ở tỉnh Bình Thuận như Ba Bàu, Sông Móng, Tà Mon, Đá Bạc... cũng đang dần trơ đáy, chỉ còn ít nước thấp hơn mực nước chết. Nhiều nơi, người dân phải đi chở nước hoặc mua nước từ nơi khác với giá 80 đến 120 nghìn đồng/m3.

* Trong những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng tại TP Hồ Chí Minh gây ngập cục bộ một số tuyến đường, khu vực, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông đi lại của người dân. Tại nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Quá, Tân Kỳ Tân Quý, khu vực chợ Bà Điểm... mưa ngập 20 đến 40 cm.

* Từ 7 giờ ngày 26 đến 7 giờ ngày 27-4, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra mưa đến mưa to, làm thiệt hại nhiều hoa màu và tài sản của huyện Phú Giáo, thị xã Tân Uyên và TP Thủ Dầu Một. Riêng phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một) bị lở 17 m bờ Suối Giữa, thiệt hại khoảng 4 ha hoa màu; phường Phú Mỹ bị gãy một trụ điện hạ thế gây mất điện cục bộ một số khu vực. Tại huyện Phú Giáo, mưa dông làm gãy đổ khoảng 600 cây cao-su ở các xã Tân Hiệp, An Thái, Phước Sang, An Bình, Tam Lập.

Cứu sống ba ngư dân bị chìm tàu trên biển

Ba ngư dân của tỉnh Quảng Nam hành nghề trên tàu cá QNa 90334 TS cách đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý gặp sóng to gió lớn, tàu bị hỏng máy bơm, máy phát điện dẫn đến phá nước tràn vào và chìm tàu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Đồn Biên phòng Lý Sơn huy động tàu khách để cứu nạn. Đến 21 giờ 40 phút ngày 26-4 đã đến khu vực tàu cá QNa 90334 TS gặp sự cố, cứu ba ngư dân lên tàu an toàn. Hiện, các ngư dân đã được đưa về đảo Lý Sơn, sức khỏe đã ổn định.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44265002-ho-tro-nguoi-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-loc.html