Hỗ trợ người dân khó khăn sớm ổn định cuộc sống

Nhằm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống, học sinh quay trở lại trường học an toàn trong thời gian tới, công tác sẻ chia, hỗ trợ tiếp tục được các cấp cơ sở triển khai mạnh mẽ trong dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Ngày Quốc tế lao động 1-5.

Đoàn Thanh niên xã Đông Quang (huyện Ba Vì) phát khẩu trang miễn phí tới người dân.

* Tại xã Lệ Chi (huyện Gia Lâm), với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Gia Lâm phối hợp với nhóm thiện nguyện Sự Sống tổ chức trao 200 suất quà cho những người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng, gồm mì tôm, dầu ăn, bột canh, bánh mì.

Trước đó, tại xã Trung Mầu, nhóm thiện nguyện Sự Sống cũng đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cổ Bi cũng đã trao 94 suất quà, mỗi suất 10kg gạo, 1 lít dầu ăn và hai bánh xà phòng rửa tay cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 18,8 triệu đồng.

Nhiều người dân đến nhận gạo tại "cây ATM gạo nghĩa tình Gia Lâm".

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Gia Lâm, từ ngày 17-4 đến nay, "cây ATM gạo nghĩa tình Gia Lâm" đã được 89 tổ chức và 93 nhà hảo tâm ủng hộ số lượng lớn gạo, mì ăn liền, trứng gà, gia vị các loại... Huyện đã cung cấp 67.249kg gạo, 419 thùng mì tôm, 10.500 quả trứng gà, 200 thùng sữa, 1 tấn hành tây, 217 hộp cá, 250 gói bột canh, 212 chai dầu ăn, 1.017 chiếc bánh mì..., giúp người dân có bữa ăn đủ năng lượng trong những ngày chống dịch.

* Tại huyện Thường Tín, để hỗ trợ chính quyền và nhân dân huyện vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, quận Tây Hồ đã trao tặng huyện Thường Tín 30 triệu đồng.

* Tại huyện Ba Vì, nhằm tạo thói quen tốt và thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát động phong trào tặng khẩu trang cho các hộ dân gặp khó khăn. Điển hình là ông Vũ Văn Trí, người dân ở thôn Đông Viên (xã Đông Quang) và ông Phan Minh Phúc, Giám đốc Công ty xây dựng Việt Hùng đã tài trợ 1.000 khẩu trang KT5 cho xã Đông Quang, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Số khẩu trang này được UBND xã Đông Quang giao cho Đoàn Thanh niên xã cấp phát miễn phí cho người dân tại 3 thôn: Đông Viên, Cao Cương và Quang Húc.

Cũng trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì phối hợp với Công ty cổ phần Đinh Lê trao tặng 47 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Phú Đông, mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) phối hợp với Câu lạc bộ Tâm - Tuệ - Bi trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

* Tại huyện Đông Anh, với tinh thần "tương thân tương ái", trong dịp nghỉ lễ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Nỗ phối hợp với Câu lạc bộ Tâm - Tuệ - Bi trao tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm 5kg gạo, 1 thùng mì tôm. Đến nay, xã Kim Nỗ đã được nhiều tập thể, cá nhân quyên góp ủng hộ gần 700 triệu đồng, tiêu biểu như Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Oanh ủng hộ 73 triệu đồng, ông Nguyễn Đức Đăng (xã Kim Nỗ) ủng hộ 20 triệu đồng...

Để bảo đảm an toàn đời sống cho người dân và đón học sinh trở lại trường học an toàn trong thời gian tới, trong 2 ngày 30-4 và 1-5, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh phối hợp Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam tổ chức phun hóa chất khử trùng trên tổng diện tích 49ha tại thôn Đoài (xã Nam Hồng) và thôn Mạch Lũng (xã Đại Mạch) - nơi giáp ranh vùng có dịch ở huyện Mê Linh. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam cũng đã trao tặng 200 chai dung dịch sát khuẩn tay cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của hai xã Nam Hồng và Đại Mạch.

Nhóm PV Ban Nông nghiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/966262/ho-tro-nguoi-dan-kho-khan%C2%A0som-on-dinh-cuoc-song