Hỗ trợ người dân vùng sạt lở Nam Trà My tái thiết sản xuất

Thời điểm cuối năm, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Nam tập trung làm nhà cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tại kịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đồng thời đẩy mạnh khôi phục, tái sản xuất để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Những đợt mưa, lũ cuối năm 2020 gây sạt lở nhiều nơi ở các xã Trà Vân, Trà Leng, Trà Mai, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nhiều ngôi làng gần như bị xóa sổ hoàn toàn, hàng chục người chết và mất tích.

Ngành nông nghiệp huyện Nam Trà My cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lũ làm hơn 150ha đất sản xuất bị sạt lở, bồi lấp; 90ha diện tích cây trồng lâu năm bị ngã đổ, gần 100 con gia súc bị chết và cuốn trôi... Việc khắc phục hệ thống kênh mương thủy lợi để người dân vùng sạt lở tái sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở cho người dân vùng sạt lở huyện Nam Trà My.

Tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở cho người dân vùng sạt lở huyện Nam Trà My.

Ông Hồ Văn Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My mong muốn: “Đất đai có rồi, mong muốn được tạo công ăn việc làm cho bà con. Hỗ trợ trâu bò để người dân làm trang trại và có chỗ chăn nuôi. Đừng hỗ trợ cây quế, đừng hỗ trợ cây khác, các loại cây họ có rồi cho nên hỗ trợ phải theo đối tượng. Những người không có đất, nếu được hỗ trợ cây giống thì cũng không có đất trồng”.

Hiện, tỉnh Quảng Nam đang chỉ đạo các ngành và các địa phương nhanh chóng khôi phục đồng ruộng, đảm bảo vụ sản xuất Đông Xuân 2020-2021. Những diện tích bị bồi lấp chủ động chuyển đổi cây trồng.

Người dân huyện Nam Trà My cấy lúa vụ đông xuân năm 2020-2021

Theo đó, chính quyền huyện Nam Trà My vận động người dân thay dần diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, cây ăn quả; Tăng cường tái đàn trong chăn nuôi, nhất là đàn bò, dê và giống lợn đen địa phương.

Ông Lê Thanh Hưng, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau thiên tai, với phương châm “4 tại chỗ”, huyện Nam Trà My đã tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đối với các diện tích bị bồi lấp nặng vận động người dân chuyển đổi cây trồng.

“Huy động lực lượng tổ chức sửa chữa các đập bổi, đập thời vụ, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất, tuy nhiên, đối với các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng cần phải có nguồn lực đầu tư hỗ trợ mới khắc phục được”, ông Lê Thanh Hưng nói.

Xây dựng nhà ở cho người dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Trong chuyến thăm và làm việc tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam mới đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, trước những thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra, Bộ đã huy động các nguồn lực và tham mưu Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 250 tỷ đồng, 235 tấn hạt giống các loại và vaccine, hóa chất khử trùng, hóa chất lọc nước… cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ địa phương 5.000 cây giống sầu riêng và măng cụt. Ngoài ra, sẽ cử cán bộ kỹ thuật vào địa phương khảo sát tìm bộ cây giống phù hợp nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, trên cơ sở đó, hoạch định vùng để bà con tái thiết sản xuất, hướng đến canh tác bền vững, phù hợp và hiệu quả hơn: “Chúng tôi sẽ phối hợp, chỉ đạo cơ quan ngành dọc, Tổng cục Thủy lợi cùng với các cơ quan chức năng của Trà Leng, huyện Nam Trà My và tỉnh Quảng Nam rà soát lại. Trên cơ sở đó, cùng với hỗ trợ của Trung ương để hoàn thiện, phục vụ cho công tác tái thiết sản xuất sau thiên tai"./.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ho-tro-nguoi-dan-vung-sat-lo-nam-tra-my-tai-thiet-san-xuat-830839.vov