Hỗ trợ người khuyết tật ổn định cuộc sống

Ngày 18-4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) phối hợp Hội Người khuyết tật thành phố tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4-1998 - 18-4-2023) và hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật dành cho người khuyết tật.

Theo thống kê, tại Đà Nẵng hiện có hơn 15.000 người khuyết tật. Trong đó, gần 13.000 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và gần 2.000 hộ gia đình, cá nhân chăm sóc người khuyết tật đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng, với kinh phí hơn 94 tỷ đồng/năm; đồng thời được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ lương thực, quà Tết; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; sửa chữa điện, nước, công trình vệ sinh...

Đồng thời, người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa được thành phố xem xét đưa vào nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ học nghề miễn phí cho người khuyết tật; kêu gọi các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, đề án trợ giúp người khuyết tật.

Ngoài ra, Ngân hàng chính sách xã hội ưu tiên hỗ trợ cho người khuyết tật vay vốn bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo…

Dịp này, Sở LĐ, TB&XH và Hội Người khuyết tật thành phố trao tặng 20 suất quà và học bổng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; tặng xe lăn cho 10 người khuyết tật.

Đồng thời trao kỷ niệm chương của Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam cho 18 người khuyết tật tiêu biểu.

LÊ HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202304/ho-tro-nguoi-khuyet-tat-on-dinh-cuoc-song-3943095/