Hỗ trợ người Việt từ Ukraine sơ tán sang Nga về nước

Trong các ngày từ 29-31/5, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Hội người Việt tại Nga tổ chức đón và đưa nhóm người Việt Nam từ Donetsk, miền Đông Ukraine, sơ tán sang Nga về nước.

Nhóm tản cư gồm 11 người, trong đó có 4 trẻ em, đã sơ tán từ Donetsk sang thành phố Rostov on Don của Nga và được cộng đồng người Việt tại đây hỗ trợ, giúp đỡ.

Sáng 29/5, đại diện Đại sứ quán cùng các thành viên Hội người Việt Nam tại Nga đã ra ga xe lửa Kazan đón đoàn từ Rostov on Don đưa về Đại sứ quán làm thủ tục trước khi được đưa tới lưu trú tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moscow (Incentra).

Hình ảnh người Việt tại Ukraine được về nước hồi tháng 3/2022. (Nguồn: TTXVN)

Hình ảnh người Việt tại Ukraine được về nước hồi tháng 3/2022. (Nguồn: TTXVN)

Đến chiều 31/5, 8 người trong đoàn đã được đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đưa ra sân bay Sheremetievo để lên chuyến bay tối cùng ngày của hãng hàng không Qatar Airways về nước.

Trong thời gian đoàn lưu trú tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã gặp gỡ và ân cần hỏi thăm.

Đại sứ rất xúc động khi được nghe bà con chia sẻ về những khó khăn thực tế tại Donetsk và chúc bà con vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống khi về đến Việt Nam.

Thay mặt cho nhóm người Việt ở Donetsk, ông Trương Thanh Long, sinh năm 1964, cho biết, nhóm rất cảm động trước sự giúp đỡ tận tình và chu đáo của cộng đồng người Việt ở những nơi mà đoàn đã đi qua, chân thành cảm ơn và gửi lời chúc tới Đại sứ quán cũng như bà con trong cộng đồng người Việt.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Ban công tác cộng đồng, Trưởng Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Nga, Phòng Lãnh sự Đại sứ quán liên tục duy trì các đường dây liên lạc với nhà chức trách Nga tại các cửa khẩu cũng như cộng động người Việt tại các thành phố Rostov on Don, Voronezh và Krasnodar để kịp thời đón người Việt tản cư từ miền Đông Ukraine qua Nga.

(theo TTXVN)

Duy Trinh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ho-tro-nguoi-viet-tu-ukraine-so-tan-sang-nga-ve-nuoc-185667.html