Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp

Được thành lập vào năm 2004, đến nay, Hợp tác xã (HTX) dịch vụ Nông nghiệp Quang Hạ - Gio Quang (thôn Vinh Quang Hạ, Gio Quang, Gio Linh) đã có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. HTX luôn đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ các thành viên HTX và nông dân khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và góp sức làm khởi sắc quê hương.

Mô hình thực hành FFS trên cây lúa ở Gio Quang, Gio Linh. Ảnh: DC

Chủ tịch UBND xã Gio Quang Lê Văn Thông đánh giá: “HTX dịch vụ Nông nghiệp Quang Hạ -Gio Quang là đơn vị tiêu biểu của địa phương đi đầu khai thác tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên HTX và nông dân phát triển kinh tế, HTX còn làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh…, đặc biệt là thực hiện thành công xây dựng và quảng bá thương hiệu “Gạo Gio Quang” cũng như thực hiện liên kết, hợp tác với các công ty, doanh nghiệp để cung ứng sản phẩm gạo chất lượng cao… HTX và nhiều thành viên đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng, đặc biệt là được UBND tỉnh công nhận HTX kiểu mới vào năm 2018”.

Theo lời giới thiệu của Chủ tịch UBND xã Gio Quang, chúng tôi đến thôn Vinh Quang Hạ để tìm hiểu về hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhiều việc làm thiết thực cho người dân của HTX dịch vụ Nông nghiệp Quang Hạ-Gio Quang. Anh Trần Văn Kinh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp Quang Hạ- Gio Quang cho hay, HTX thực hiện các khâu dịch vụ như cung ứng phân bón, giống lúa, bảo vệ thực vật, bảo vệ thủy nông, trồng trọt và tiêu thụ sản phẩm. Năm 2016, thực hiện Luật HTX 2012, HTX đã thực hiện chuyển đổi và xây dựng điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, HTX có 82 thành viên; tổng vốn điều lệ 96 triệu đồng; vốn hoạt động kinh doanh 450 triệu đồng; tổng giá trị tài sản cố định 6,2 tỉ đồng. Được sự quan tâm của UBND tỉnh, huyện Gio Linh, trực tiếp là UBND xã Gio Quang đã đầu tư, hỗ trợ HTX xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, HTX còn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Liên minh HTX tỉnh về việc đầu tư máy cày, máy sấy để thay đổi công nghệ chế biến, tạo ra sản phẩm hàng hóa, chất lượng phục vụ chuỗi giá trị liên kết, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả; đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ, thành viên HTX về tư vấn nghiệp vụ kinh doanh và công tác tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm hàng hóa. Từ đó, HTX có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để khắc phục khó khăn, cùng với các thành viên sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao qua từng năm. Nổi bật như tổng doanh thu của HTX năm 2018 đạt trên 1.190 triệu đồng, lợi nhuận trên 42 triệu đồng; năm 2019, tổng doanh thu đạt trên 1.400 triệu đồng, lợi nhuận trên 60 triệu đồng. Đời sống của các thành viên ngày càng được nâng cao.

HTX dịch vụ Nông nghiệp Quang Hạ-Gio Quang đứng chân trên địa bàn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là thế mạnh về phát triển cây lúa chất lượng cao. Hằng năm, HTX tổ chức gieo trồng 2 vụ lúa, với tổng diện tích 184 ha; năng suất đạt 55 tạ/ha; sản lượng hơn 1.000 tấn. Bên cạnh đó, HTX còn chủ động phát triển các loại cây trồng khác trên diện tích hơn 10 ha và trồng rừng 84 ha. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nâng cao chất lượng hàng hóa, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp để các thành viên HTX sản xuất có hiệu quả và an toàn, cải thiện môi trường, nâng cao đời sống người dân, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Với sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành và địa phương, HTX thành lập tổ vay vốn để mua sắm 2 máy gặt, máy cày cho các thành viên phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp nhận dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7) và đã thực hiện qua các vụ là 70 ha và 85 hộ gia đình tham gia.

HTX còn đi đầu trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, HTX có 80% hệ thống kênh mương bê tông hóa và đảm bảo tưới 2 vụ cho cây lúa phát triển tốt; giao thông nội đồng đảm bảo 100% phục vụ sản xuất. Người dân được hệ thống thông tin tuyên truyền thường xuyên phổ biến pháp luật, về các thông tin kinh tế, đời sống và sản xuất hằng ngày; hỗ trợ xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Từ đó, góp phần vào thành tích chung của xã Gio Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Dấu ấn của HTX trong việc “trợ lực” cho các thành viên HTX và nông dân ở thôn Vinh Quang Hạ đó là xây dựng thành công thương hiệu “Gạo Gio Quang” và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm gạo. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp Quang Hạ-Gio Quang Trần Văn Kinh cho biết thêm, định hướng chiến lược của HTX là kinh doanh dịch vụ thu mua, tiêu thụ lúa gạo là chủ lực. Năm 2018, HTX chủ động tập trung phát triển sản xuất lúa gạo để hướng tới 2 mục tiêu: xây dựng thành công thương hiệu “Gạo Gio Quang” và cung ứng gạo cho Nhà máy Bia Hà Nội. Năm 2018, HTX vừa tổ chức sản xuất lúa chất lượng, vừa tổ chức thu mua lúa tươi ngay đầu vụ tại đồng ruộng để đưa về sấy nhập kho và mua lúa khô nhập kho để chủ động việc xay xát, đảm bảo có gạo chất lượng bán ra thị trường, đồng thời HTX cung ứng cho Nhà máy Bia Hà Nội 50 tấn gạo, đến năm 2019 cung ứng 20 tấn gạo, và dự kiến trong năm 2020 cung ứng trên 100 tấn gạo. Về xây dựng thương hiệu “Gạo Gio Quang”, được HTX tiến hành xây dựng vào năm 2018, đến năm 2019, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn mác tập thể. Kế hoạch của HTX là đến tháng 6/2020, thương hiệu “Gạo Gio Quang” hoàn thành các khâu về chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định, có bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc… để bán ra thị trường.

Ông Trần Đăng Tư, thành viên HTX cho biết: “Được sự hỗ trợ của HTX về nhiều mặt, gia đình tôi có điều kiện thuận lợi để đầu tư cho mô hình kinh tế tổng hợp với 1,5 ha lúa, chăn nuôi gà, vịt, bò…, thu nhập bình quân hằng năm trên 100 triệu đồng. Hưởng ứng chủ trương của HTX về phát triển chủ lực cây lúa, gia đình tôi tổ chức sản xuất gần 1ha lúa hữu cơ để cung cấp gạo có chất lượng tốt cho HTX vừa xây dựng thương hiệu “Gạo Gio Quang” vừa cung ứng cho Nhà máy Bia Hà Nội. Chính những việc làm này của HTX đã động viên gia đình tôi cũng như các thành viên trong HTX và nông dân tập trung đầu tư cho cây lúa, cho ra những sản phẩm tốt nhất, qua đó nâng cao thu nhập cho gia đình và thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm ổn định, quảng bá sản phẩm nông sản địa phương ra thị trường trong, ngoài tỉnh”.

Diễm Chi

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=147438