Hỗ trợ phụ nữ DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số

Tại TP Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk), Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS) khi sinh con đúng chính sách dân số, giai đoạn năm 2015 - 2020.

Ðồng bào H’Mông xóm Khuôn Rục, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) được hỗ trợ kinh phí, đầu tư trồng cây ăn quả.

Ðồng bào H’Mông xóm Khuôn Rục, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) được hỗ trợ kinh phí, đầu tư trồng cây ăn quả.

Tại TP Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk), Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS) khi sinh con đúng chính sách dân số, giai đoạn năm 2015 - 2020.

Thực hiện Nghị định số 39 ngày 27-4-2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số, từ tháng 6-2015 đến ngày 30-9-2020, tại 53 tỉnh triển khai Nghị định có 73.775 trường hợp được hưởng hỗ trợ. Mức hỗ trợ trực tiếp cho người thụ hưởng là hai triệu đồng/người và hỗ trợ một lần duy nhất. Các tỉnh thực hiện tốt Nghị định 39 trong 5 năm qua, chi trả cho nhiều đối tượng được hưởng như: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Nam, Nghệ An, Gia Lai… Nghị định 39 đã tạo động lực trong việc thúc đẩy thực hiện chính sách dân số, nhận thức của người dân về công tác dân số ngày càng nâng cao, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, qua đó giúp kinh tế nhiều hộ gia đình ngày càng cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS.

Công Lý

Ðầu tư hơn 100 tỷ đồng vùng đồng bào dân tộc H’Mông

Bằng ngân sách địa phương và hỗ trợ của doanh nghiệp, từ năm 2014 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đầu tư hơn 100 tỷ đồng thực hiện Ðề án Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống vùng có đông đồng bào dân tộc H’Mông ở các xóm, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn vốn này, tỉnh đã đầu tư 15 tuyến đường giao thông từ các xóm, bản có đông đồng bào dân tộc H’Mông kết nối với trục chính với tổng chiều dài gần 43 km, xây dựng 16 lớp học, 11 công trình điện lưới quốc gia, bảy nhà văn hóa, ba công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ giống ngô cho gần bảy nghìn lượt hộ với diện tích hơn 3.130 ha, trồng 40 ha cây ăn quả, hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cho 240 hộ. Qua đó, góp phần thiết thực giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuống dưới 10%.

Tin, ảnh: Thế Bình

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dan-toc-mien-nui/ho-tro-phu-nu-dtts-khi-sinh-con-dung-chinh-sach-dan-so-627466/