Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

Giải phóng phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm; đồng thời cũng là mục đích cao cả nhất của công tác hội phụ nữ các cấp. Những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã đặc biệt quan tâm triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.

Đội bóng chuyền hơi chi hội phụ nữ khu Tân Thành, phường Minh Thành (áo cam) thi đấu bóng chuyền hơi giao lưu với đội bóng chuyền hơi phường Đông Mai, TX Quảng Yên.

Đội bóng chuyền hơi chi hội phụ nữ khu Tân Thành, phường Minh Thành (áo cam) thi đấu bóng chuyền hơi giao lưu với đội bóng chuyền hơi phường Đông Mai, TX Quảng Yên.

Mỗi buổi chiều, sau khi kết thúc việc công sở hay đồng áng, chị em trong các đội bóng chuyền hơi khu Tân Thành, phường Minh Thành, TX Quảng Yên, lại có mặt ở sân nhà văn hóa khu để tập luyện. Bà Trần Thị Phái, thành viên đội bóng chuyền hơi chi hội khu Tân Thành, chia sẻ: “Bóng chuyền hơi giờ là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với chị em chúng tôi. Đánh bóng quen rồi nên giờ ngày nào chúng tôi cũng phải chạy trên sân vài tiếng người mới thấy khỏe, tinh thần mới sảng khoái. Không đánh một hôm là nhớ lắm”.

Minh Thành hiện có 8/11 khu phố có đội bóng chuyền hơi với số lượng 5-7 thành viên/đội; thành viên trẻ nhất 20 tuổi, già nhất trên 65 tuổi. Nhiều khu có 2-3 đội, riêng Tân Thành có đến 5 đội bóng. Minh Thành, Đông Mai là hai đơn vị được Hội LHPN TX Quảng Yên thí điểm, nhân rộng bộ môn bóng chuyền hơi trong phong trào thể dục thể thao của phụ nữ. Triển khai từ tháng 4 đến nay, 19/19 xã, phường đã có CLB bóng chuyền hơi với 36 đội, trên 400 hội viên phụ nữ tham gia. Cùng với bóng chuyền hơi, nhiều bộ môn khác như thể dục dưỡng sinh, Yoga, nhảy Aerobic cũng được các cấp hội ở Quảng Yên hưởng ứng tập luyện và tổ chức các giải đấu, giao lưu tạo nên sân chơi, môi trường rèn luyện sức khỏe văn minh, bổ ích cho chị em phụ nữ.

Nhằm nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, một trong những nét mới trong phong trào phụ nữ năm 2019 của Hội LHPN tỉnh là đã chỉ đạo phát động phong trào thể dục thể thao trong phụ nữ toàn tỉnh. 100% cơ sở hội có ít nhất 2 trong số các mô hình: CLB dân vũ, cầu lông, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh. 14/14 địa phương, 1/3 đơn vị trực thuộc thành lập được CLB phụ nữ chơi bóng chuyền hơi. Tiêu biểu như Uông Bí, Móng Cái, Ba Chẽ, Quảng Yên thành lập được ở 100% cơ sở và tổ chức thành giải thể thao cấp huyện.

Hội LHPN TX Quảng Yên tổ chức tập huấn triển khai mô hình CLB phụ nữ chơi bóng chuyền hơi cho các cấp cơ sở hội.

Xác định nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên bắt đầu từ việc giúp phụ nữ chủ động phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình cũng là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp hội tiếp tục thực hiện hiệu quả 2 phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”. Hiện, tổng nguồn vốn tín chấp qua tổ chức Hội với Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 1.380 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 34.800 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hội duy trì, hỗ trợ hoạt động 493 loại mô hình kinh tế theo quy mô tổ, nhóm, hộ gia đình với trên 8.700 thành viên tham gia; triển khai mới 2 mô hình cho 30 hộ với số tiền 450 triệu đồng; hỗ trợ kết nối đầu ra tiêu thụ cho mô hình kinh tế của phụ nữ; phối hợp tổ chức 6 lớp đào tạo sơ cấp nghề cho 476 lao động nữ nông thôn, sau đào tạo có 397 người có việc làm.

Ngay từ đầu năm, các cấp Hội LHPN tập trung tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến phụ nữ; giáo dục tư tưởng cho hội viên gắn với việc xây dựng văn hóa con người Quảng Ninh. Trong đó, tập trung vận động phụ nữ phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống vùng miền, dân tộc; học xóa mù và chống tái mù chữ. Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 279 của Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững giai đoạn 2015-2020; Đề án 938 về tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027…

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh thực hiện hỗ trợ vay vốn tín chấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 1.380 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 34.800 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Đến nay, toàn Hội duy trì 4 "Câu lạc bộ trẻ em tích cực - ông bà/cha mẹ thân thiện"; đã tổ chức 528 buổi tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con; 179 lớp tập huấn, hội thảo, hội thi, diễn đàn đến 6.162 hội viên, trẻ em, nữ công nhân lao động; phát hiện, nắm tình hình, can thiệp và hỗ trợ 10 vụ xâm hại hoặc có dấu hiệu xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể của các cấp hội phụ nữ, công tác “hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần giúp chị em phụ nữ từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội hiện nay.

Hoàng Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201912/ho-tro-phu-nu-phat-trien-toan-dien-xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc-2464737/