Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào phụ nữ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, hội viên, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Để xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động đổi mới các nội dung tuyên truyền một cách có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung tuyên truyền về giáo dục chính trị, đạo đức, truyền thống cho các tầng lớp phụ nữ; triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chương trình phát triển KT-XH, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt các cán bộ, công chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt các cán bộ, công chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Giáo dục đạo đức, lối sống cho phụ nữ

Thời gian qua, công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ được các cấp hội quan tâm. Các cấp hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; chủ động phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh liên quan đến phụ nữ.

Ban Chấp hành Hội LHPN xã Hạ Long (huyện Vân Đồn) hưởng ứng phong trào nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Trên cơ sở định hướng của tỉnh, của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú.

Theo đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, quán triệt, vận động hội viên, phụ nữ hiểu đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Coi trọng việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển KT-XH trong kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Các cấp hội cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện với những phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với xây dựng người phụ nữ Quảng Ninh năng động - sáng tạo - hào sảng - lành mạnh - văn minh - thân thiện.

Hội LHPN TX Đông Triều kiểm tra việc triển khai mô hình "Vận động phụ nữ Đông Triều tham gia 3T" (Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng) ở các cơ sở hội trên địa bàn thị xã.

Để nâng cao kiến thức mọi mặt cho phụ nữ, hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp tạo nguồn lực, tổ chức đa dạng, linh hoạt các hoạt động truyền thông, tập trung vào những nội dung như: Chương trình phát triển KT-XH, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật; nâng cao kiến thức về chăm sóc gia đình, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội từ gia đình; chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình...

Các hoạt động đã được các cấp hội thực hiện một cách thường xuyên với việc lựa chọn nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu với từng đối tượng, vùng miền, địa bàn dân cư; quan tâm nâng cao chất lượng của các mô hình, CLB phụ nữ với pháp luật, CLB gia đình hạnh phúc… Qua đó mang lại ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, thực chất, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ, giúp chị em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình và cộng đồng sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Chiếm khoảng 49,3% dân số, 47,5% lực lượng lao động toàn tỉnh, phụ nữ Quảng Ninh đã tham gia trên tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và ngày càng khẳng định ở các lĩnh vực.

Hội LHPN TP Cẩm Phả trao hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ nghèo phường Cẩm Phú.

Với chủ trương sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao, sản xuất tập trung, quy mô lớn, thực hiện sản xuất sản phẩm OCOP, nhiều phụ nữ đã nhanh chóng tiếp cận và làm chủ quy trình sản xuất công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị, hàng hóa mang đặc trưng vùng miền, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng mô hình, ngành nghề, nâng cao giá trị sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực trong xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, nhiều chị em luôn năng động, đề xuất sáng kiến, không ngừng rèn kỹ năng, luyện tay nghề, ứng dụng công nghệ hiện đại, đổi mới phương thức kinh doanh, dịch vụ... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Doanh nhân nữ của tỉnh với 25% luôn là lực lượng tiên phong, góp phần nổi bật trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, năng động, sáng tạo trong kinh doanh sản xuất, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, khắc phục mọi khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

CLB Doanh nhân nữ Quảng Ninh nhận bằng khen của UBND tỉnh nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (tháng 10/2019).

Bà Nguyễn Thị Bình, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân nữ Quảng Ninh, chia sẻ: Nhằm gắn kết các thành viên trong CLB, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, chia sẻ đến chị em những nội dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là tư vấn về chính sách thuế, vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh. Các thành viên còn được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, nhằm nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, liên kết, tìm kiếm thêm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Phát huy những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các tầng lớp phụ nữ Quảng Ninh đã phát huy vai trò giữ gìn nền nếp, gia phong của gia đình Việt Nam.Hiện nay phụ nữ Quảng Ninh vẫn giữ vai trò chủ chốt trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực lao động tạo thu nhập, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, gắn kết yêu thương các thành viên trong gia đình và chủ động, nỗ lực, trách nhiệm chăm lo xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ho-tro-phu-nu-phat-trien-toan-dien-3181899.html