Hỗ trợ sau lũ cho người dân tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Trị

Trong 2 ngày, 25-26/11, Ban Từ thiện của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội thiện nguyện 'Chia sẻ-Sharing' phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tổ chức thăm và tặng quà nhân dân tại các xã vùng Lìa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào.

Đoàn thiện nguyện tặng quà cho nhân dân xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa. Ảnh: Trúc Hà

Đoàn thiện nguyện tặng quà cho nhân dân xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa. Ảnh: Trúc Hà

Theo đó, đoàn thiện nguyện đã tặng 2.000 suất quà cho trẻ em đang theo học tại các trường mầm non gồm áo ấm, bánh kẹo, truyện tranh, họa báo; tặng 4.000 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo thuộc 7 xã vùng Lìa (Quảng Trị) và nhân dân 10 bản dọc biên giới thuộc 2 huyện: Sa Muồi, tỉnh Salavan và Mường Noòng, tỉnh Savannatkhet, Lào.

Đoàn cũng đã hỗ trợ 50 hộ dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lũ lụt, phải nợ tiền mua lương thực, thực phẩm với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Đoàn thiện nguyện tặng quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của Lào. Ảnh: Trúc Hà

Tặng áo ấm cho học sinh các trường mầm non vùng Lìa, huyện Hướng Hóa. Ảnh: Trúc Hà

Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng nhóm thiện nguyện “Chia sẻ- Sharing” cho biết: Đây là hoạt động tiếp nối các chương trình “Ngàn áo ấm-Vạn yêu thương” và chương trình “Phước huệ viên mãn, tròn đầy yêu thương” nhằm chia sẻ với đồng bào miền Trung ruột thịt bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lụt bão. Những phần quà lần này nhằm động viên, hỗ trợ, giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng các mạnh thường quân xây nhà vượt lũ cho bà con ở miền Trung, trước mắt sẽ triển khai 20 căn tại Quảng Trị.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ho-tro-sau-lu-cho-nguoi-dan-tai-khu-vuc-bien-gioi-viet-nam-lao-tinh-quang-tri-post435385.html