Hỗ trợ tiêu thụ chanh cho nông dân

ĐTO - Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chanh của người dân trong xã không tiêu thụ được, trước tình hình đó, Xã đoàn Mỹ Hòa (huyện Tháp Mười) đã linh động chế biến ra nhiều sản phẩm dễ tiêu thụ như nước rửa chén và nước tắc xí muội. Trung bình mỗi ngày, các đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Hòa thu mua trên 100kg chanh của nông dân, pha chế thành nước rửa chén và làm nước uống tắc xí muội để bán. Sau khi trừ chi phí, phần tiền còn dư sẽ sử dụng mua nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các hộ khó khăn.

Được biết, Xã đoàn Mỹ Hòa đã hỗ trợ trên 1 tấn gạo, 2 tấn rau củ quả, 200 thùng mì tôm, 300 phần quà, nấu các loại nước mát, các phần ăn sáng cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt trực. Hiện tại, đoàn viên, thanh niên xã đang tiếp tục hỗ trợ nông dân thông qua các phần quà và gian hàng 0 đồng.

Thúy Ly

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/ho-tro-tieu-thu-chanh-cho-nong-dan-99599.aspx