Hỗ trợ trên 50 triệu đồng cho gia đình 7 nhân khẩu trên chiếc xe máy đi tìm việc làm

Chiều 6/3, Chi hội Thiện nguyện Hữu Lũng phối hợp với Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn (huyện Hữu Lũng) và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho gia đình anh Sùng Pó Tủa (sinh năm 1985), xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Các thành viên Chi hội Thiện nguyện Hữu Lũng trao bảng tiền tượng trưng hỗ trợ cho gia đình anh Sùng Pó Tủa tại Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn

Trước đó, những ngày cuối tháng 2/2024, cả gia đình anh Sùng Pó Tủa gồm 2 vợ chồng và 5 người con trên chiếc xe máy xuất phát từ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên sang khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng để tìm kiếm việc làm. Khi gia đình anh Tủa đến địa phận tỉnh Lạng Sơn, đã được nhiều người dân, nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ bằng tiền, hiện vật trang trải trước mắt.

Giám đốc Trung Tâm Hy vọng Lạng Sơn troa bảng tiền tượng trưng hỗ trợ gia đình đình anh Sùng Pó Tủa

Trong đó, Chi hội Thiện nguyện Hữu Lũng đã biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tủa và liên hệ với Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn để kết nối, nhận cả gia đình về Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian vừa qua. Đồng thời, Chi hội Thiện nguyện Hữu Lũng, Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm quyên góp tiền hỗ trợ trên 50 triệu đồng cho gia đình anh Tủa. Trong đó, Chi hội Thiện nguyện Hữu Lũng hỗ trợ trên 20 triệu đồng; Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng hỗ trợ 25 triệu đồng và Công ty Gia Ân (Hà Nội) hỗ trợ 5 triệu đồng.

Hình ảnh cả gia đình anh Sùng Pó Tủa (7 người) trên chiếc xe máy di chuyển từ tỉnh Điện Biên sang Lạng Sơn được cư dân mạng chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội trong thời gian vừa qua

Qua tìm hiểu được biết, vợ chồng anh Sùng pó Tủa có 6 người con (trong đó, người con cả 17 tuổi đã đi ở rể, còn 5 người con nhỏ không được đi học; cả vợ và 5 người con đều không nói được tiếng phổ thông). Sau khi nhận được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, gia đình anh Tủa được các thành viên Chi hội Thiện nguyện Hữu Lũng đưa về quê tại huyện Mường Nhé, Điện Biên sinh sống.

Đây là hoạt động thể hiện sự sẻ chia, đùm bọc “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Đăng Thùy

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ho-tro-tren-50-trieu-dong-cho-gia-dinh-7-nhan-khau-tren-chiec-xe-may-di-tim-viec-lam-5001832.html