Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo nơi biên giới

Phòng Tham mưu BĐBP Hà Giang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà mới, xóa nhà tạm cho hộ nghèo Giàng Mí Pó tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đây là hoạt động trong chương trình 'Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau' của Phòng Tham mưu BĐBP Hà Giang.

Chỉ huy Phòng Tham mưu BĐBP Hà Giang cùng gia đình anh Giàng Mí Pó bên căn nhà mới. Ảnh: Nguyễn Thành Luận

Anh Giàng Mí Pó lập gia đình cách đây 5 năm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Căn nhà cũ của gia đình đang ở đã bị hư hỏng, dột nát, không có tiền để tu sửa. Phòng Tham mưu BĐBP Hà Giang đã hỗ trợ gia đình anh Giàng Mí Pó 30 triệu đồng xây dựng nhà mới. Sau 1 tháng triển khai, với sự hỗ trợ của họ hàng, bà con làng xóm cùng chính quyền địa phương, căn nhà xây mới có diện tích 70m2, lợp proximăng được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thời gian qua, thực hiện chương trình “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phòng Tham mưu BĐBP Hà Giang đã triển khai thực hiện Đề án giúp nhân dân xã Thượng Phùng thoát nghèo năm 2018 với tổng số vốn lên đến 250 triệu đồng. Đề án nhằm giúp các hộ nghèo mua con giống, thức ăn chăn nuôi, sửa chữa chuồng trại và một phần hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà tạm tại địa bàn xã.

Việc hỗ trợ kinh phí cho gia đình anh Giàng Mí Pó xây nhà là một trong các hoạt động nằm trong giai đoạn 3 của Đề án giúp nhân dân ở xã Thượng Phùng thoát nghèo năm 2018 của Phòng Tham mưu BĐBP Hà Giang. Giai đoạn 3 của Đề án đã hỗ trợ sản xuất, mua con giống, thức ăn chăn nuôi, tu sửa chuồng trại, xây nhà cho các hộ nghèo với tổng số tiền 85 triệu đồng.

Thanh Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ho-tro-xay-dung-nha-o-cho-dong-bao-ngheo-noi-bien-gioi/