Hồ Trung Dũng, Phạm Khánh Ngọc hát trong chương trình đặc biệt

Hồ Trung Dũng, Phạm Khánh Ngọc tham gia chương trình nghệ thuật với chủ đề 'Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh' diễn ra tối 5/6 tại Nhà hát TP.HCM.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023).

Sự kiện do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM và Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cùng đạo diễn Binh Hùng.

Hồ Trung Dũng, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác và các ca sĩ hào hứng tham gia chương trình ý nghĩa.

Hồ Trung Dũng, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác và các ca sĩ hào hứng tham gia chương trình ý nghĩa.

Các nghệ sĩ tham gia gồm: Anh Bằng, Phạm Trang, Đào Mác, Phạm Khánh Ngọc, Thanh Sử, Hồ Trung Dũng, Thanh Huyền, Phạm Thế Vỹ, Dương Quốc Hưng, Thùy Trinh, Cao Công Nghĩa... và các nhóm múa, vũ đoàn.

Theo Ban tổ chức, TP.HCM là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước và là thành phố được vinh dự mang tên Người. Trong nhiều năm, thành phố đã có sự thay đổi to lớn không những về diện mạo mà cả chiều sâu cuộc sống. Mỗi người dân có thêm niềm tin vào cuộc sống, yêu mến và tự hào về quê hương.

“Với chủ đề Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật nhằm nhắc nhở thế hệ ngày nay không thể nào quên công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

NSND Minh Vương hát tân cổ giao duyên 'Ngàn năm sen vẫn nở" cùng nghệ sĩ Nhã Thy.

Sáng cùng ngày, chương trình văn nghệ sơ kết 1 năm triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa - thể thao do Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện với nhiều tên tuổi góp mặt như: NSND Minh Vương, Nhã Thy, Tùng Lâm, Lưu Hiền Trinh, Phạm Trang...

Trong đó, hội nghị chỉ ra tính cấp thiết trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nội dung, giá trị riêng. Không gian văn hóa ấy được xây dựng trên nền tảng các giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền sự nghiệp cách mạng của Người trên vùng đất Sài Gòn – TP.HCM; trên những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà người dân thành phố mang tên Bác đã học tập và làm theo.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ho-trung-dung-pham-khanh-ngoc-hat-trong-chuong-trinh-dac-biet-2151077.html