Hồ Văn Ý: 'Người nhện' tuyển futsal Việt Nam

Được bầu chọn là một trong những thủ thành ấn tượng nhất vòng bảng, Hồ Văn Ý đã góp công lớn giúp Việt Nam lần thứ 2 vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup

Trình diễn lối chơi hiệu quả, sòng phẳng trong trận hòa Cộng hòa Czech (nằm trong tốp 15 thế giới) ở lượt trận cuối vòng bảng hôm 19-9, tuyển futsal Việt Nam đã tái lập thành tích lọt vào vòng 1/8 tại Giải FIFA Futsal World Cup 2021. Kết thúc vòng bảng, tuyển futsal Việt Nam có 1 trận thắng và 1 trận hòa dù rơi vào bảng đấu có các đối thủ mạnh Brazil, Cộng hòa Czech và Panama.

Tuyển futsal Việt Nam để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt người hâm mộ nước nhà qua mỗi trận đấu ở vòng bảng. Khổng Đình Hùng khiến các tuyển thủ Brazil ngỡ ngàng khi trở thành cầu thủ đầu tiên sút tung lưới đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. Nguyễn Văn Hiếu độc diễn từ giữa sân, vượt qua 3 đối thủ Panama rồi ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc cho Việt Nam. Châu Đoàn Phát có 2 pha lập công vào lưới Panama và Cộng hòa Czech trong lần đầu tiên khoác áo tuyển quốc gia tham dự World Cup…

Ngoài đấu pháp chiến thuật hợp lý mà HLV Phạm Minh Giang xây dựng cho toàn đội, tinh thần thi đấu quả cảm của các tuyển thủ là yếu tố tiên quyết giúp Việt Nam giành tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp đầy ngoạn mục. Trong số đó, thủ thành Hồ Văn Ý là người khắc họa rõ nét tính cần cù, vượt khó để có được thành công.

Thủ thành Hồ Văn Ý góp công lớn giúp tuyển futsal Việt Nam vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 Ảnh: VFF

Thủ thành Hồ Văn Ý góp công lớn giúp tuyển futsal Việt Nam vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 Ảnh: VFF

Ở trận ra quân chạm trán Brazil, Hồ Văn Ý bị "dội gáo nước lạnh" khi lần đầu tiên trong sự nghiệp để thủng lưới đến 9 lần trong một trận đấu. Kết quả đó không khiến thủ thành gốc Quảng Nam gục ngã mà trở thành động lực để tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho màu áo tuyển quốc gia. Trong 2 trận sau đó, tuyển thủ sinh năm 1997 biến thành "người nhện" giúp khung thành Việt Nam vững vàng trước sức tấn công của đối thủ.

Sau khi cản phá hơn 10 lần ở trận thắng Panama, thủ môn Việt Nam tiếp tục phản xạ xuất thần để hóa giải nhiều pha dứt điểm căng, hiểm của các chân sút Cộng hòa Czech. Xuyên suốt trận đấu quyết định tấm vé vào vòng 1/8 của tuyển Việt Nam, Hồ Văn Ý chỉ một lần bị khuất phục bởi sai lầm của đồng đội và được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Góp công lớn vào thành tích nói trên của tuyển futsal Việt Nam, Hồ Văn Ý được bầu chọn là một trong những thủ thành ấn tượng nhất vòng bảng. Thống kê sơ bộ sau 3 lượt đấu cho thấy thủ môn này đã cứu thua trên dưới 30 lần cho đội nhà, đồng thời là cầu thủ chơi hay nhất của tuyển futsal Việt Nam.

Hồ Văn Ý trưởng thành từ CLB Hoàng Thư Đà Nẵng và tỏa sáng trong màu áo CLB Thái Sơn Nam. Năm 2018, anh được xếp vào nhóm 10 thủ thành futsal hay nhất thế giới theo bình chọn của chuyên trang uy tín Planet.

"Thật tự hào khi được thi đấu World Cup. Sự cổ vũ của khán giả nước nhà là động lực để chúng tôi thi đấu tốt hơn. Tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ trong thành công của đội tuyển. Đây là kết quả của sự nỗ lực mà toàn đội đã thể hiện trong thời gian qua" - Hồ Văn Ý xúc động chia sẻ về lần đầu tiên tham dự World Cup và được ban huấn luyện lẫn đồng đội tin tưởng giao phó trọng trách trong khung gỗ.

Kết quả vòng bảng giúp tuyển futsal Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, hiện xếp thứ 39 FIFA. Thầy trò HLV Minh Giang sẽ chạm trán tuyển Nga ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 lúc 21 giờ 30 phút ngày 22-9 (VTV6).

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ho-van-y-nguoi-nhen-tuyen-futsal-viet-nam-20210920213015795.htm