Hoa bằng lăng 'nhuộm tím' nhiều tuyến đường TP Hồ Chí Minh

Những ngày cuối tháng 4, nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh trở nên thơ mộng lạ thường nhờ sắc tím của hoa bằng lăng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, những hàng cây bằng lăng đua nhau nở rộ “nhuộm tím” nhiều tuyến đường như Cộng Hòa (quận Tân Bình), Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân nối quận Tân Phú), Hoàng Sa (quận 1 nối quận 3), Trường Sa (quận Bình Thạnh nối quận Phú Nhuận), Võ Văn Kiệt (quận 5), Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức)… khiến nhiều người thích thú.

Hoa bằng lăng là nét đặc trưng của đường phố Hà Nội, nhưng nay TP Hồ Chí Minh cũng đã có.

Hoa bằng lăng "nhuộm tím" nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh.

Chị Đoàn Thu Phương (ngụ quận Tân Phú) cho biết: “Sáng nào tôi cũng đi ngang qua đường Cộng Hòa, thấy những chùm hoa bằng lăng nở rộ nhìn rất thơ mộng và đẹp mắt. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, ngắm vội những chùm hoa rực rỡ cũng đủ khiến tinh thần phấn chấn và một chút gì đó an yên trong lòng”.

Dưới đây là chùm ảnh hoa băng lăng trên đường phố ở TP Hồ Chí Minh:

Bằng lăng có nhiều màu khác nhau, như: tím, hồng, trắng nhạt…

Sắc tím bằng lăng lan tỏa trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Hoa bằng lăng thường mọc thành từng chùm ở đầu cành, có chiều dài từ 20-30cm. Mỗi bông hoa khi nở xòe rộng và được tạo thành từ 6 cánh hoa mỏng, nhẹ như giấy.

Hoa bằng lăng được trồng dọc 2 bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè của đường Hoàng Sa và Trường Sa (quận 1 và quận Bình Thạnh).

Hai bên đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức) cũng được trồng rất nhiều cây bằng lăng.

Hoa bằng lăng khoe sắc trên đường số 16, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Ngoài những tuyến phố, bằng lăng còn được trồng trước cổng nhiều trường học ở TP Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/hoa-bang-lang-nhuom-tim-nhieu-tuyen-duong-tp-ho-chi-minh-20210428095445906.htm