Hòa Bình: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong trên cây cột điện

Sau một tiếng nổ lớn, nhiều người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông mắc kẹt trên cây cột điện trung thế.

Vào chiều ngày 12/12, trên địa bàn xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra sự việc một người đàn ông trèo lên cây cột điện trung thế, sau đó người này đã bị điện giật và tử vong sau đó.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/2, một số người dân chăn trâu ở khu vực cánh đồng giữa xóm Khoang và xóm Má Mự (xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi) bất ngờ nghe tiếng nổ phát ra từ đường điện 35 KV gần đó.

Người đàn ông được phát hiện trong tình trạng tử vong và mắc kẹt trên cột điện.

Người đàn ông được phát hiện trong tình trạng tử vong và mắc kẹt trên cột điện.

Nhiều người chạy lại thì tá hỏa nhìn thấy 1 người đàn ông đang mắc lủng lẳng trên đường dây điện. Sự việc nhanh chóng được báo cáo với chính quyền địa phương và ngành điện.

Đến 17 giờ cùng ngày, nạn nhân đã được đưa xuống đất trong tình trạng tử vong, thi thể đã khô cứng.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Nh. (SN 1977, ngụ xóm Thượng, xã Cuối Hạ). Người đàn ông này hiện đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội.

Thi thể nạn nhận sau đó được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Nhật Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/hoa-binh-bang-hoang-phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-cay-cot-dien-d113009.html