HÒA BÌNH: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV SÁT VỚI THỰC TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Tiếp tục chương trình vận động bầu cử đối cới các ứng viên ĐBQH, chiều ngày 05/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị cử tri để các ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hòa Bình tiếp xúc với cử tri, vận động bầu cử với khối cơ quan, các xã, thị trấn vùng trung tâm huyện Đà Bắc.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, vị trí việc làm, quá trình công tác của các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên đã trình bày trước cử tri huyện Đà bắc chương trình hành động của mình. Trong đó, khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc Hội khóa XV sẽ chủ động hoàn thành và hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tích cực tham gia vào xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước, lắng nghe ý kiến nhân dân, làm cầu nối đưa tâm tư nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội.

Trong chương trình hành động, các đại biểu cũng khẳng định, sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng các chính sách về đồng bào dân tộc miền núi, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc khó khăn, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc được thụ hưởng đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó là các chính sách đặc thù đối với một số vùng trên địa bàn tỉnh; các chính sách đảm bảo chế độ cho cán bộ, giáo viên mầm non ở cơ sở. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Cũng tại hội nghị, cử tri huyện Đà Bắc bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng trên cương vị người đại biểu Quốc hội, các ứng viên sẽ hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm của mình, là cầu nối giữa Quốc hội với nhân dân, quan tâm lắng nghe ý kiến của nhân dân để có tiếng nói tích cực hơn góp phần nâng cao đời sống người dân trong đó có xã nghèo như Đà Bắc.

Đà Bắc có số xã, thôn, xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn nhiều nhất tỉnh Hòa Bình với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 23,75%. Trên địa bàn huyện có 5 dân tộc chính cùng chung sống, trong đó, dân tộc Tày chiếm gần 45%, dân tộc Mường trên 30%, dân tộc Dao gần 14%, dân tộc Kinh khoảng 10%, dân tộc Thái 0,34% và một số ít dân tộc khác. Vì vậy, cử tri mong muốn khi trúng cử ĐBQH khóa XV, các đại biểu của tỉnh quan tâm hơn đối với các xã đặc biệt khó khăn như Đà Bắc. Cụ thể, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông; chính sách dân tộc về y tế, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn.

Các ý kiến của cử tri tại huyện Đà Bắc đã được các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp thu, bổ sung vào chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55313