Hòa Bình: Cô gái trầm cảm 2 lần bị hiếp dâm trở nên hoảng loạn

Vụ hiếp dâm xảy ra vào ngày 16/6/2017 tại thôn Khoang, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình hiện đang trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào 8h00 sáng 16/6/2017, bà Q.T.H đi từ bưu điện xã Hưng Thi về nhà thì thấy cửa nhà đóng kín (lúc đi bà không đóng cửa).

Nghi có điều chẳng lành, bà H mở cửa sổ thì phát hiện con gái mình là chị N.T.T đang bị đối tượng Cần (trú tại thôn Cui, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đang thực hiện hành vi hiếp dâm, bà H đã hô hoán người dân xung quanh đến bắt quả tang.

Lợi dụng lúc sơ hở, nghi phạm đã ôm quần áo bỏ chạy. Ngay sau đó anh N.T.B (con trai bà H, em trai chị T) đã gọi điện báo công an xã Hưng Thi.

Nghi phạm bị bắt ngay sau đó tại nhà riêng. Được biết, đối tượng Cần năm nay mới chỉ 17 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, hiện đang sống với gia đình.

Nạn nhân T sau đó đã được công an huyện Lạc Thủy cùng mẹ (bà H) đưa đi giám định sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Hiện tại kết quả giám định đang được bệnh viện xử lí và sẽ gửi tới gia đình vào thứ 2 (19/6).

Đại diện công an huyện Lạc Thủy cũng đã hẹn sẽ gọi điện mời gia đình bà H đến làm việc vào 8 giờ sáng hôm sau (tức ngày 17/6).

Trao đổi với anh N.T.B (em trai nạn nhân T) được biết: "Sau khi bị hãm hiếp, tình trạng bệnh của chị T có biểu hiện trầm trọng hơn. Gia đình liên hệ với công an thì công an nói khi nào cần sẽ gọi lên. Tuy nhiên, đến nay (ngày 18/6) gia đình vẫn chưa nhận được điện mời từ công an huyện Lạc Thủy".

Đồng thời anh T cho biết: "Đây là lần thứ 2 chị T bị hiếp dâm.

Vào tháng 6/2016 chị T đã từng bị đối tượng Bùi Văn Thiết (người cùng thôn) hiếp dâm. Gia đình có báo cho công an xã, công an huyện nhưng đến nay đã 1 năm trôi qua mà chưa có kết quả từ phía công an. Nay chị T lại tiếp tục bị hiếp dâm và đang trong tình trạng hoảng loạn tinh thần".

Liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ với cảnh sát điều tra công an Lạc Thủy để xác nhận vụ việc.

Đại diện công an huyện Lạc Thủy cho biết: "Hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ nên chưa có kết luận và chưa thể công bố, đối tượng hiện đã được trả về gia đình."

Theo tìm hiểu, nạn nhân T năm nay 28 tuổi, trú tại thôn Khoang, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, bị chứng bệnh trầm cảm đã hơn 10 năm vẫn chưa khỏi.

Sau khi bị hiếp dâm, tình trạng bệnh của chị trở nên trầm trọng hơn, luôn trong trạng thái tinh thần hoảng sợ.

Đáng nói, đây là lần thứ 2 chị T bị hiếp dâm. Gia đình nạn nhân đã báo công an nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi, nghi phạm không có một lời xin lỗi và hiện vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bắc Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hoa-binh-co-gai-tram-cam-2-lan-bi-hiep-dam-tro-nen-hoang-loan-d46127.html