Hòa bình dần trở lại Nou Camp

Barcelona thắng cả hai trận giao hữu trước mùa giải mới và rất sẵn sàng cho trận mở màn La Liga gặp Villarreal. Tín hiệu tích cực nhất mà người hâm mộ xứ Catalan nhận thấy từ trận thắng Girona 3-1 là cái bắt tay của HLV Ronald Koeman với Lionel Messi khi tiền đạo Argentina được thay ra nghỉ ở phút 63. Đấy là tín hiệu hòa bình ở sân Nou Camp rất quan trọng cho mục tiêu vô địch La Liga của Barcelona.

Cái bắt tay giữa Messi và HLV Koeman khiến cổ động viên Barca tin rằng hòa bình đã trở lại Nou Camp.

Messi dường như để lại sau lưng những ồn ào về chuyện đòi rời Barcelona sau trận thua Bayern Munich 2-8 ở Champions League. Ngôi sao 33 tuổi mở đường cho bàn mở tỷ số của Philippe Coutinho. Và chính anh lập cú đúp sau đó với những pha xử lý bóng rất dẻo và tinh tế. Ở trận đấu này, người hâm mộ không nhìn thấy Luis Suarez và Arturo Vidal. Tiền đạo Uruguay đang gặp trục trặc trong vụ chuyển nhượng sang Juventus, còn Vidal cơ bản đạt được thỏa thuận để gia nhập Inter Milan với thầy cũ Antonio Conte. Trước đó, Ivan Rakitic đã gia nhập Sevilla.

HLV Koeman xác nhận Barcelona chưa có cầu thủ mới nào cả, ngoại trừ Pjanic đã có từ trước khi mùa giải kết thúc. Đội bóng không có bất cứ thỏa thuận nào với Lyon để đưa học trò đồng hương Hà Lan là Memphis Depay tới Nou Camp. Quỹ lương của Barcelona mùa giải vừa qua là cao nhất châu Âu với 507 triệu EUR. LĐBĐ Tây Ban Nha buộc đội bóng của Chủ tịch Josep Bartomeu phải bán cầu thủ để cân bằng quỹ lương trước khi tậu tân binh. Barcelona hy vọng sẽ tìm được người mua Samuel Umtiti, Rafinha, Todibo, Nelson Semedo, Firpo và thậm chí cả Coutinho vốn được ông Koeman bảo đảm cũng bị đưa vào danh sách cần bán.

Nhà cầm quân 57 tuổi đã thử nghiệm một vài cầu thủ trẻ trong hai trận giao hữu vừa qua như Konrard de la Fuente, Pedri và Riqui Puig. Ông Koeman nhận xét về cả ba như sau: “Nếu tôi muốn khen ngợi một cầu thủ trẻ thì đó là Konrard. Còn Pedri và Riqui có tương lai rất tươi sáng trong thời gian tới”. Cựu HLV Southampton muốn xây dựng Barcelona dựa vào sức trẻ trong sơ đồ 4-2-3-1 thay cho 4-3-3 được xây dựng từ thời Pep Guardiola năm 2008 tới nay.

Ông Koeman có nói một chút về Luis Suarez dù không để tiền đạo kỳ cựu chơi ở trận Girona. “Nếu Suarez ở lại thì tôi sẽ không đóng băng cậu ấy trên băng ghế dự bị bởi đơn giản Suarez là một cầu thủ của Barcelona”, ông Koeman nói. Nếu như Barcelona không thể có thêm tân binh, mà nhất là Depay thì hàng công vẫn còn phải trông chờ nhiều vào Suarez. Những cầu thủ trẻ tuổi hơn được ông Koeman kỳ vọng là Griezmann và Coutinho lại không thực sự vững chắc ở Nou Camp. Dembele chưa tạo được dấu ấn thì chấn thương triền miên. Suarez vẫn là cầu thủ chơi ăn ý nhất với Messi trên hàng công. Một khi ông tiếp tục tin tưởng vào Messi thì Suarez sẽ là cầu thủ quan trọng của Barcelona nếu kế hoạch sang Juventus không thành.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_231704_hoa-binh-dan-tro-lai-nou-camp.aspx