Hòa Bình FC sẵn sàng cho Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023

Được thành lập tháng 3/2021, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) trưởng Lê Quốc Vượng với nhiều cầu thủ đến từ các trung tâm đào tạo bóng đá uy tín trên cả nước, sau gần 2 năm thành lập, câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) đã giành được một số thành tích đáng tự hào, nổi bật là giành quyền thăng hạng ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia (GBĐHNQG) 2023.

Các trận giao hữu trước thềm Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023 là cơ hội để các cầu thủ Hòa Bình FC thi đấu cọ xát.

Các trận giao hữu trước thềm Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023 là cơ hội để các cầu thủ Hòa Bình FC thi đấu cọ xát.

GBĐHNQG Việt Nam (V.League 2) là giải đấu chuyên nghiệp cao thứ hai Việt Nam, do Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) điều hành. Mới đây, ngày 22/2, VPF đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 và GBĐHNQG 2023. Theo đó, GBĐHNQG 2023 dự kiến có sự tham dự của 11 CLB bóng đá chuyên nghiệp, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF-CAND, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam, Sài Gòn. Giải khởi tranh từ ngày 7/4 đến tháng 8/2023. Đến thời điểm hiện tại, để chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện từ chuyên môn, nhân sự, tinh thần thi đấu…, Ban huấn luyện (BHL) và các cầu thủ của Hòa Bình FC đang ra sức tập luyện, hướng đến mục tiêu giành được thành tích cao nhất, cống hiến những phút giây thi đấu thăng hoa, cảm xúc cùng trái bóng tròn, những trận cầu hấp dẫn cho người hâm mộ.

Trước thềm GBĐHNQG 2023, Hòa Bình FC đã có 2 trận đấu giao hữu với CLB bóng đá Phú Thọ và CLB bóng đá PVF-CAND ngay trên sân nhà. Kết quả, đội bóng "Tự hào Tây Bắc” đã giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 5 - 2 trong trận giao hữu với Phú Thọ FC và hòa 0 - 0 với CLB bóng đá PVF-CAND. Thi đấu giao hữu cùng những CLB bóng đá khác sẽ giúp các cầu thủ Hòa Bình FC được cọ xát, từng bước nâng cao kỹ, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Ông Lê Quốc Vượng, HLV trưởng Hòa Bình FC chia sẻ: "Với 2 trận đấu giao hữu của Hòa Bình FC trên sân nhà, tôi không quá quan trọng về kết quả hay kỳ vọng nhiều về chuyên môn nhưng các trận đấu rất bổ ích. Qua đó giúp BHL nhận ra được một số vấn đề phải khắc phục. Chúng tôi cần nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Còn khoảng 1 tháng nữa chương trình thi đấu của GBĐHNQG 2023 sẽ chính thức diễn ra. Bởi vậy những ngày này, không khí tập luyện của Hòa Bình FC khẩn trương và tích cực hơn bao giờ hết. HLV trưởng Hòa Bình FC cho biết thêm: "Về chuyên môn, chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện khoảng 60% và nhân sự đạt 90%. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát, xem xét các vị trí cần thiết để kịp thời bổ sung, hoàn thiện. Bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển, đòi hỏi những yêu cầu cao về cả thể chất, thể lực, chuyên môn, các cầu thủ phải tập luyện ở cường độ cao với khối lượng tập luyện nặng. Trong khoảng 2 tuần nữa đội bóng sẽ kết thúc chu kỳ tập huấn về thể lực”.

Theo kết quả bốc thăm của VPF, một trong những trận đấu ở lượt trận mở màn, tân binh Hòa Bình FC sẽ có cuộc chạm chán với Bà Rịa - Vũng Tàu. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm cao của BHL và các cầu thủ, hy vọng Hòa Bình FC sẽ gặt hái được thêm nhiều chiến thắng để hướng đến những mục tiêu cao, xa hơn trong thời gian tới.

Vào chiều 27/2 vừa qua, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam và tuyển U23 Việt Nam, ông Philippe Troussier đã thông qua danh sách đội tuyển U23 Việt Nam. Đáng chú ý, trong danh sách 41 cầu thủ được triệu tập có 5 cầu thủ của Hòa Bình FC, gồm: Nguyễn Duy Dũng (thủ môn); Bùi Ngọc Long, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Nam Trường (tiền vệ), Trần Văn Thắng (hậu vệ). Từ ngày 1/3, 5 cầu thủ của đội bóng Hòa Bình phải hội quân để thực hiện quá trình tập huấn cùng U23 Việt Nam trong tháng 3/2023. Đây là một thông tin đáng mừng nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tập luyện, thi đấu của Hòa Bình FC tại GBĐHNQG 2023.

Theo ông Nguyễn Xuân Hiển, Chủ tịch Hòa Bình FC, việc các cầu thủ trẻ của Hòa Bình FC được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam vừa là niềm vinh dự, tự hào của đội bóng, là cơ hội quý báu của mỗi cầu thủ, mặt khác cũng là khó khăn về lực lượng của Hòa Bình FC khi tham dự GBĐHNQG 2023. Đối với Hòa Bình FC, đây là năm đầu tiên đội bóng được thi đấu ở GBĐHNQG, chúng tôi đặt mục tiêu nằm trong top 6 của mùa giải. Thời gian qua, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đội bóng đã đạt được một số thành tích đáng tự hào. Trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, hệ thống dàn đèn chiếu sáng của sân vận động tỉnh phục vụ các trận đấu trong khuôn khổ GBĐHNQG 2023; xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ để tuyển chọn những tài năng bóng đá của địa phương bổ sung lực lượng cho Hòa Bình FC thi đấu ở các thứ hạng cao hơn.

Linh Nhật

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/15/175715/hoa-binh-fc-san-sang-cho-giai-bong-da-hang-nhat-quoc-gia-2023.htm