Hòa Bình giành huy chương vàng nội dung băng đồng tiếp sức nam

Trong khuôn khổ chương trình thi đấu môn xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022, sáng 11/12, các vận động viên (VĐV) tiếp tục tranh tài nội dung băng đồng tiếp sức nam và nữ.

 Ban tổ chức trao giải cho các đội đua đạt thành tích tốt ở nội dung băng đồng tiếp sức nam. Thi đấu nội dung băng đồng tiếp sức nữ có 21 VĐVcủa 7 đoàn: Bình Dương, Thanh Hóa, Quân đội, An Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai. Nội dung băng đồng tiếp sức nam có 18 VĐV thuộc 6 đoàn: Đồng Tháp, Thanh Hóa, Quân đội, An Giang, Hòa Bình, Hà Nội. Hai nội dung thi đấu đều có cự ly là 3 x 5 km. Các VĐV đã thể hiệnkhả năng, kỹ, chiến thuật, sức bền, tốc độ…thi đấu hếtmình, quyết tâm giành thành tích cao nhất. Ở nội dung băng đồng tiếp sức nữ, ngay lượt thi đấu đầu tiên, VĐV Quách Thị Phương Thanh của đoàn Hòa Bình đã gặp sự cố, bị hỏng xe nên phải dừng cuộc đua. 6 đội đua nữ còn lại cạnh tranh rất quyết liệt, kịch tính. Sau hơn 1 giờ thi đấu sôi nổi, thành tích chung cuộc, đội Bình Dương (Bùi Thị Quỳnh, Bùi Thị Huê, Đinh Thị Như Quỳnh) đã xuất sắc giành được huy chương vàng; đội Quân đội (Cà Thị Thơm, Trần Thu Thảo, Quàng Thị Soan) giành huy chương bạc; đội An Giang (Vũ Thị Kim Lộc, Trần Thị Thùy Trang, Lê Thị Nhã Linh) giành huy chương đồng. Vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh về đích nội dung Băng đồng tiếp sức nữ. Nội dung băng đồng tiếp sức nam, các VĐV của đoàn Hòa Bình đã khẳng định được tài năng, thế mạnh. Không nằm ngoài dự đoán, đội Hòa Bình (Đinh Văn Linh, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu) xuất sắc giành huy chương vàng; huy chương bạc thuộc về đoàn Thanh Hóa (Nguyễn Hữu Sang, Phạm Minh Đạt, Nguyễn Văn Lãm) và huy chương đồng thuộc về đoàn Quân đội (Phạm Lê Xuân Lộc, Võ Minh Gia Bảo, Nguyễn Văn Nhã). Chiều cùng ngày tiếp tục diễn ra chương trình thi đấu của hai nội dung đổ đèo chung kết nam và nữ. Linh Nhật – Đỗ Hà

Ban tổ chức trao giải cho các đội đua đạt thành tích tốt ở nội dung băng đồng tiếp sức nam. Thi đấu nội dung băng đồng tiếp sức nữ có 21 VĐVcủa 7 đoàn: Bình Dương, Thanh Hóa, Quân đội, An Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai. Nội dung băng đồng tiếp sức nam có 18 VĐV thuộc 6 đoàn: Đồng Tháp, Thanh Hóa, Quân đội, An Giang, Hòa Bình, Hà Nội. Hai nội dung thi đấu đều có cự ly là 3 x 5 km. Các VĐV đã thể hiệnkhả năng, kỹ, chiến thuật, sức bền, tốc độ…thi đấu hếtmình, quyết tâm giành thành tích cao nhất. Ở nội dung băng đồng tiếp sức nữ, ngay lượt thi đấu đầu tiên, VĐV Quách Thị Phương Thanh của đoàn Hòa Bình đã gặp sự cố, bị hỏng xe nên phải dừng cuộc đua. 6 đội đua nữ còn lại cạnh tranh rất quyết liệt, kịch tính. Sau hơn 1 giờ thi đấu sôi nổi, thành tích chung cuộc, đội Bình Dương (Bùi Thị Quỳnh, Bùi Thị Huê, Đinh Thị Như Quỳnh) đã xuất sắc giành được huy chương vàng; đội Quân đội (Cà Thị Thơm, Trần Thu Thảo, Quàng Thị Soan) giành huy chương bạc; đội An Giang (Vũ Thị Kim Lộc, Trần Thị Thùy Trang, Lê Thị Nhã Linh) giành huy chương đồng. Vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh về đích nội dung Băng đồng tiếp sức nữ. Nội dung băng đồng tiếp sức nam, các VĐV của đoàn Hòa Bình đã khẳng định được tài năng, thế mạnh. Không nằm ngoài dự đoán, đội Hòa Bình (Đinh Văn Linh, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu) xuất sắc giành huy chương vàng; huy chương bạc thuộc về đoàn Thanh Hóa (Nguyễn Hữu Sang, Phạm Minh Đạt, Nguyễn Văn Lãm) và huy chương đồng thuộc về đoàn Quân đội (Phạm Lê Xuân Lộc, Võ Minh Gia Bảo, Nguyễn Văn Nhã). Chiều cùng ngày tiếp tục diễn ra chương trình thi đấu của hai nội dung đổ đèo chung kết nam và nữ. Linh Nhật – Đỗ Hà

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/15/173011/hoa-binh-gianh-huy-chuong-vang-noi-dung-bang-dong-tiep-suc-nam.htm