Hòa Bình: Kế hoạch tiếp cận vị trí 2 phu vàng mắc kẹt bất thành

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, 2 phu vàng bị mắc kẹt trong hang Cột Cờ ở tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp cận được vị trí vào sáng nay (7.11). Tuy nhiên, do lượng bùn nhão nhiều cùng các yếu tố khách quan khác nên lực lượng tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV, ông Quách Tất Liêm, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng và vật lực, thêm thiết bị chuyên dụng, vận động địa phương hỗ trợ công tác cứu hộ giải cứu trong hôm nay. Tình hình đang rất căng thẳng, nếu hôm nay không tìm thấy thì khả năng sống sót của 2 người thợ sẽ rất thấp".

Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm, nhằm tiếp cận vị trí của 2 phu vàng.

Đêm 6.11, lực lượng cứu hộ dự kiến tiếp cận được vị trí của hai phu vàng vào rạng sáng nay. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, đường ống thoát nước duy nhất bị tắc do bùn lắng, lực lượng cứu hộ phải mở hai lối thoát nước mới vòng qua được hai quả đồi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã huy động thêm 3 máy xúc, nâng tổng số máy xúc lên 6 phương tiện hỗ trợ công tác cứu nạn. Hơn 100 người và nhiều phương tiện khác làm việc liên tục suốt đêm qua tới rạng sáng nay, nhằm tạo các lối thoát nước mới, với hy vọng tiếp cận được vị trí của 2 nạn nhân sớm nhất.

Do lượng bùn đất nhão và nhiều yếu tố khách quan khác, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Kể từ khi nhận thông tin về vụ sập hầm khai thác vàng trái phép ngày 4.11, công tác cứu hộ 2 phu vàng mắc kẹt ở hang Cột Cờ là anh Bùi Văn Thú (28 tuổi, ở xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình), anh Trương Công Chánh (26 tuổi, ở xã Thanh Minh, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đã bước sang ngày thứ 4. Nhiều máy bơm công suất lớn, máy xúc được điều tới hiện trường vụ sập hầm tìm kiếm các nạn nhân.

Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hoa-binh-ke-hoach-tiep-can-vi-tri-2-phu-vang-mac-ket-bat-thanh-928271.html