Hòa Bình: Khai thác vàng trái phép, hai người mất tích

Vào khoảng 2 giờ sáng 4-11, tại hang Cột Cờ, thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã xảy ra vụ vỡ đập ngăn nước tràn vào hang khai thác vàng trái phép khiến hai người bị kẹt.

Cửa hang đã bị nước tràn bịt kín.

Hai nạn nhân được xác định là Bùi Văn Thú (sinh năm 1990) trú tại Thôn Đệt, xã Thanh Nông huyện Lạc Thủy và Trương Công Chánh (sinh năm 1992) có hộ khẩu thường trú tại xã Thạch Mỹ, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên nhân ban đầu xác định vào thời gian trên khi hai công nhân đang vận hành ô-tô và máy xúc khai thác đất chứa quặng vàng trong hang thì đập ngăn nước phía trên cửa hang bị vỡ, khiến hàng nghìn m3 nước tràn vào trong hang khai thác vàng làm mất tích hai công nhân và một xe ô-tô, một máy xúc. Theo người dân có mặt tại hiện trường thì hang ăn sâu vào khoảng hơn 100m. Lực lượng chức năng cho biết, lượng bùn và nước đổ vào trong hang gây ngập sâu khoảng 7m đến 8m.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình, huyện Lạc Thủy và xã Thanh Nông đang gấp rút phối hợp triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ gồm: công an, quân đội, dân quân cơ động... cùng các phương tiện máy xúc, máy bơm dã chiến, phao và thuyền cứu sinh đang triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đêm ngày 4-11, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn tiếp tục bơm nước ra khỏi hang. Tuy nhiên, công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do mực nước và bùn trong hang vẫn còn ngập sâu. Bên cạnh đó, lượng nước từ bên ngoài vẫn tiếp tục dồn về khu vực hang khiến lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được vị trí của các nạn nhân.

Nhận được thông tin về vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, yêu cầu các lực lượng tập trung phương tiện máy móc, nhân lực với tinh thần, quyết tâm cao nhất. Trong quá trình tổ chức cứu hộ, cứu nạn phải bảo đảm an toàn về người và phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn.

ANH HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38141302-hoa-binh-khai-thac-vang-trai-phep-hai-nguoi-mat-tich.html