Hòa Bình: Thi thể nạn nhân cuối cùng trong hang đã được tìm thấy

Vào khoảng 23h30 ngày 14/11, nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trên thùng xe tô tải, cách cửa hang chừng hơn 40m.

Ngày 15/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng là phu vàng Bùi Văn Thú (SN 1990), trú tại thôn Đệt xã Thanh Nông huyện Lạc Thủy sau 11 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 14/11, nạn nhân được tìm thấy trên thùng xe tô tải, cách cửa hang chừng hơn 40m.

Theo nhận định của lực lượng cứu hộ, khi phát hiện ra nguy hiểm các nạn nhân đều đã cố gắng thoát ra khỏi xe tìm đường ra ngoài, tuy nhiên do lượng bùn và đất đá quá nhiều lại bất ngờ đổ ập xuống do vậy 2 nạn nhân đã không thể thoát thân.

Nhiều người nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ảnh: TTXVN

Cơ quan chức năng đang làm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao thi thể Bùi Văn Thú cho gia đình mai táng.

Như đã thông tin, một lò khai thác vàng trái phép đã bị khối nước lớn ập vào lúc 2h sáng ngày 4/11. Vị trí lò vàng bị sập cách trung tâm xã Thanh Hà, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 10km.

Trong hang sập lúc đó có 1 máy xúc và 1 ô tô cùng 2 người lái đang khai vàng bị mắc kẹt, gồm Bùi Văn Thú (SN 1990, ở xã Thanh Nông) và Trương Công Chánh (SN 1992, hộ khẩu tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 10/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã tìm thấy thi thể nạn nhân Trương Công Chánh (26 tuổi), quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể ra ngoài và thực hiện khám nghiệm tử thi.

Thu Hương (t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hoa-binh-thi-the-nan-nhan-cuoi-cung-trong-hang-da-duoc-tim-thay-54711.htm