Hòa Bình: Vướng 300m đất của 7 hộ dân, dự án 80 tỷ đồng chậm tiến độ

Đường tránh Thanh Nông - Thanh Hà đi đường Hồ Chí Minh, huyện Lạc Thủy có mức đầu tư 80 tỷ đồng do UBND huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) làm chủ đầu tư đang vướng phần đất ở của các hộ dân khiến dự án chậm tiến độ.

Những ngày trung tuần tháng 11, PV Báo Giao thông có mặt tại tuyến đường tránh Thanh Nông - Thanh Hà, theo ghi nhận tại công trường không có công nhân thi công, trên đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, lầy lội, trơn trượt mỗi khi trời mưa. Một số đoạn còn có những ụ đất, đá to chắn ngang đường rất khó đi.

Toàn cảnh dự án.

Bà Trần Thị Hảo (người dân khu Quyết Tiến, thị trấn Ba Hàng Đồi) cho biết: "Nhà tôi ở ngay sát con đường này, thấy đường bắt đầu thi công từ những năm 2019, đến đầu năm nay thì dừng hẳn, bình thường người dân vẫn đi lại trên con đường này vì trước kia nó là đường nhỏ của xóm.

Giờ đường làm chưa xong nên đi lại vất vả lắm, vì trời mưa thì lầy lội, trơn trượt, trời nắng lại rất bụi. Nhà cửa cũng chẳng dám xây vì không biết nền đường họ làm cao đến đâu, mong các cơ quan chức năng xem xét để sớm làm xong đường".

Đường bùn lầy, nhiều vị trí nền đường đã bị xói mòn.

Người dân mong mỏi ngày tuyến đường hoàn thành.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Đức Tâm - Giám đốc Ban quản lý dự án Xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy cho biết: Đến nay, dự án đã thi công hoàn thiện các hạng mục như: Nền đường và công trình thoát nước trên tuyến đạt 80% khối lượng thi công cấp phối đá dăm lớp dưới đạt khoảng 70% tuyến đường. Khối lượng hoàn thành toàn tuyến đạt khoảng 53%.

Việc thi công dự án gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng dự án. Còn 7 hộ gia đình tại đầu tuyến (tương ứng với 300m đất) chưa đồng ý với đơn giá bồi thường về đất ở với lý do giá đất thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường nên dự án không có mặt bằng để tiếp tục thi công. Đến nay, thời gian thực hiện hợp đồng ban đầu đã hết.

Còn việc người dân phản ánh có các ụ đất, đá chắn ngang đường là do nhà thầu thi công đổ lên để hạn chế các loại xe tải cỡ lớn đi qua.

Vật liệu ngổn ngang tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Để đảm bảo thời gian hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, UBND huyện Lạc Thủy đã đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Trong đó, điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án từ năm 2018 đến hết năm 2024; Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 79,9 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng để đảm bảo chi phí thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án.

Ngày 29/8/2023, HĐND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 279 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường tránh Thanh Nông - Thanh Hà đi đường Hồ Chí Minh.

Hiện, Ban đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập điều chỉnh dự án trình các cấp thẩm định phê duyệt theo quy định làm cơ sở ký kết Hợp đồng gia hạn thời gian thi công đến ngày 31/12/2024, đồng thời lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 7 hộ gia đình đầu tuyến.

Dự án Đường tránh Thanh Nông - Thanh Hà đi đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 2,72km, có điểm đầu Km 0+00 tại ngã ba Hàng Đồi (giao với tỉnh lộ 12B và quốc lộ 21 tại Km 70+600 của quốc lộ 21). Điểm cuối tại Km 2+800 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km 460+150 thuộc xóm Vai, xã Thanh Nông (nay là thị trấn Ba Hàng Đồi), huyện Lạc Thủy.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Trung Tín (địa chỉ tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Thời gian thực hiện hợp đồng là 1.050 ngày. Ngày 17/7/2020, UBND huyện Lạc Thủy đã tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng và triển khai thi công.

Anh Tâm

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoa-binh-vuong-300m-dat-cua-7-ho-dan-du-an-80-ty-cham-tien-do-192231123104007677.htm