Hoa, cây cảnh xuống phố

Tại thời điểm này, các chợ hoa lớn như Quảng Bá, Tứ Liên; những tuyến đường như Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân và nhiều tuyến phố khác ở Hà Nội đã bày bán nhiều loại hoa và cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Hoa đào được bày bán ở chợ hoa Quảng Bá, dọc đường Lạc Long Quân, Âu Cơ...

Quýt cảnh được bày bán nhiều dọc đường Lạc Long Quân.

Những chậu bưởi này có giá khoảng vài triệu đồng đến chục triệu đồng.

Hoa lan cũng là một loại cây được nhiều người mua để trưng bày trong ngày Tết.

Lan Hồ Điệp được mua nhiều nhất. Mỗi chậu có giá từ vài triệu đến vài chục triệu.

Bên cạnh loại cây đắt tiền như hoa lan, có rất nhiều loại hoa tết giá bình dân
nhưng vẫn đẹp rực rỡ được nhiều người ưa chuộng như thủy tiên, lan đuốc, lan dạ minh châu, đỗ quyên,... Dạ yến thảo có giá khoảng 30 – 40 ngàn đồng/chậu.

Cúc nho đắt hơn một chút với giá khoảng 60 – 70 ngàn đồng/chậu.

Những loại hoa sắc đỏ được ưa chuộng trong dịp Tết. Hoa trạng nguyên thể hiện sự thành công và may mắn có giá khoảng 100 ngàn đồng/cây.

Cà chua bi, củ dền đỏ, ớt Nhật cũng được coi là loại cây chơi Tết độc đáo của năm nay. Những cây cà chua bi trĩu quả được bày bán trên đường Lạc Long Quân có giá không quá 150 ngàn đồng/cây.

Ớt Nhật được bày bán nhiều ở chợ Quảng Bá, đường Hoàng Hoa Thám với giá khoảng 100 – 150 ngàn đồng/cây.

Những chậu cúc này có giá 60 ngàn đồng/chậu.

Tin, ảnh: Nguyễn Bình

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/hoa-cay-canh-xuong-pho-20150204193547393.htm