Hòa Crystal Palace, M.U hụt hơi trong cuộc đua vô địch

M.U không thể ghi bàn vào lưới Crystal Palace trong trận đấu vòng 27 Ngoại hạng Anh rạng sáng 4/3.

Trong chuyến làm khách trên sân Selhurst Park, các cầu thủ tấn công của M.U chơi bóng nhạt nhòa, thiếu sức sống dù thời lượng kiểm soát bóng gần gấp 3 đối thủ.

Suốt 90 phút, Bruno Fernandes hay Cavani đều bị khóa chặt. M.U tung ra 11 cú sút nhưng chỉ có duy nhất một tình huống trúng khung thành. Ngôi sao người Bồ Đào Nha Fernandes xuống thể lực nhanh chóng nhưng vẫn chơi đủ 90 phút do trên ghế dự bị của HLV Solskjaer thiếu Donny van de Beek, Juan Mata hay Anthony Martial.

Bất lực trong việc xuyên phá khung thành đối phương, M.U chấp nhận bị cầm hòa không bàn thắng. Đoàn quân của HLV Solskjaer trở thành tập thể thứ 5 bất bại trong 14 trận sân khách trong lịch sử (thắng 8, hòa 6), sau Leeds United, Liverpool và Arsenal trong 2 mùa 2001/2002 và 2003/2004. Tuy nhiên, M.U cũng là đội có nhiều trận hòa không bàn thắng nhất Ngoại hạng Anh mùa này với 6 trận. Họ đã không thể ghi bàn suốt 285 phút.

"Thật thất vọng. Đôi khi bản chất con người ngăn bạn làm việc hết sức mình. Hôm nay chúng tôi không làm tốt. Một mùa giải dài nhưng đội nào thì cũng giống nhau thôi vì đó là một phần của cuộc chơi. M.U phải đối đầu với một đội bóng giỏi khiến chúng tôi phải chơi theo cách họ muốn mà không có sự chủ động trong chất lượng đội bóng và nhịp độ", HLV Solskjaer nói.

Chiến lược gia người Na Uy cũng gửi lời khen tới thủ môn Anderson. “Thủ môn của chúng tôi đã có pha cứu thua tuyệt vời, vì vậy tôi cảm ơn cậu ấy vì giúp đội giữ lại một điểm", ông nói thêm.

Hòa Crystal Palace, M.U bị đội đầu bảng Man City bỏ xa 14 điểm và ngày càng xa giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hoa-crystal-palace-mu-hut-hoi-trong-cuoc-dua-vo-dich-1801481.tpo