Hoa đỗ quyên ngủ đông tái xuất, bán tràn làn trên mạng

Sau một thời gian vắng bóng, hoa đỗ quyên ngủ đông đang được rao bán rầm rộ trên chợ mạng. Loại hoa này như cây củi khô nhưng khi có nước hoa nở khá đẹp mắt.

Những ngày gần Tết Nguyên đán, hoa đỗ quyên ngủ đông được nhiều người rao bán trên mạng xã hội.

Mỗi bó hoa đỗ quyên ngủ đông có giá dao động từ 170.000 - 300.000 đồng. Nếu bán theo cành thì có giá chừng 5.000 đồng đến 10.000 đồng một cành.

Theo người bán, đỗ quyên ngủ đông có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Là loại hoa khô, đỗ quyên ngủ đông có hình dáng như que củi, chỉ cần cắm vào nước đến ngày thứ 2 sẽ “thức giấc”.

Ngày thứ 3 trở đi, nụ sẽ bung ra và lớn dần. Đến ngày thứ 14, hoa sẽ bung nở hết, chồi lá nảy lôc không khác gì những bông đỗ quyên mọc trong tự nhiên.

Dịp Tết 2018, hoa đỗ quyên ngủ đông từng tạo ra cơn sốt trên thị trường hoa ở Việt Nam.

Tuy nhiên sau một thời gian gây sốt, có ý kiến cho rằng hoa "đỗ quyên khô" chứa độc tố gây nguy hiểm. Tin đồn này lan rộng nhanh chóng, khiến nhiều người lo lắng. Sau đó, loài hoa này cũng gần như biến mất trên thị trường.

Chia sẻ trên VTC News, PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: "Loại hoa đỗ quyên khô hay còn gọi là hoa ngủ đông này hoàn toàn có thể nở hoa bình thường mà không cần ngâm, tẩm các hóa chất độc hại nhờ công nghệ sấy lạnh kỹ thuật cao".

Hoa đỗ quyên nhìn có vẻ như một cành củi khô nhưng thực tế vẫn còn ẩm liên kết tồn tại bên trong thân cành...

Vì vậy, khi được cắm vào nước, những “cành củi” đỗ quyên sẽ hút ẩm để dần dần hồi sinh và có thể nở hoa bình thường.

Tuy nhiên, cần lưu ý khi chơi hoa đỗ quyên ngủ đông hay các loại hoa đỗ quyên cành đó là bản thân cây đỗ quyên có sẵn độc tố có thể gây hại cho con người. Nguồn ảnh: Facebook.

Video: Các loại hoa cây cảnh chơi Tết. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/hoa-do-quyen-ngu-dong-tai-xuat-ban-tran-lan-tren-mang-1327215.html