Hòa đội bóng Triều Tiên, Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup

Đội bóng của bầu Hiển đã phải dừng bước ở AFC Cup 2019 sau trận hòa nhạt nhòa không bàn thắng trước đại diện của bóng đá Triều Tiên ở trận lượt về chung kết Liên khu vực.

Chiều 2/10, Hà Nội FC có chuyến làm khách CLB Triều Tiên 25/4 trong khuôn khổ trận lượt về chung kết Liên khu vực. Tỉ số 2-2 ở trận lượt đi khiến Hà Nội gặp bất lợi ở lượt về. Chỉ có kết quả hòa từ 3 bàn thắng trở lên hoặc kết quả thắng Hà Nội mới vào chung kết AFC.

Tận dụng lợi thế sân nhà, 25/4 nhập cuộc chủ động và sớm và tạo ra sức ép khá lớn về khung thành của Hà Nội FC khiến đại diện của bóng đá Việt Nam phải lui về phòng ngự. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, đội bóng của Triều Tiên đã có pha uy hiếp khung thành của đối thủ, song thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chơi chắc chắn và bắt gọn được trái bóng.

15 phút đầu trận đấu đội khách Hà Nội FC phải co cụm chống đỡ. Liên tục là những đường lên bóng tốc độ cao được đội bóng Triều Tiên tạo ra về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng trong một ngày thi đấu tập trung, thủ thành gốc Thanh Hóa đã bình tĩnh hóa giải.

Phải tới phút thứ 25 của trận đấu, CLB Hà Nội mới có được cơ hội đầu tiên trong trận đấu. Quang Hải có đường căng ngang thuận lợi vào phía trong nhưng cú dứt điểm của Omar lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cuối hiệp một, đội chủ nhà 25/4 tích cực sút xa song cũng không có được bàn thắng mở tỷ số và hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 0-0 với thế trận nghiêng về CLB của Triều Tiên.

Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup 2019 sau trận hòa nhạt nhòa trước CLB của Triều Tiên

Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup 2019 sau trận hòa nhạt nhòa trước CLB của Triều Tiên

Đầu hiệp hai, CLB Hà Nội có sự thay đổi người đầu tiên khi ngoại binh Kebe được tung vào sân thay cho Ngân Văn Đại. Càng về cuối mùa, Kebe càng thi đấu tốt hơn trong màu áo CLB Hà Nội tuy nhiên cầu thủ này đã không có được phong độ tốt nhất ở trận đấu này.

Với mục tiêu phải ghi bàn bằng mọi giá nếu muốn giành quyền vào chung kết AFC Cup 2019, Hà Nội đã dồn đội hình lên triển khai tấn công nhiều hơn nhưng chưa có được tình huống nào thật sự sắc sảo để gây nguy hiểm thật sự lên cầu môn April 25.

Trong khi đó, nhà vô địch CHDCND Triều Tiên không việc gì phải vội vàng vì kết quả hiện tại là quá đủ để họ vào chung kết AFC Cup 2019.

Cuối trận đấu, Hà Nội dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhằm có được bàn thắng. Đã có không ít những cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía cầu môn đội chủ nhà nhưng lần lượt Văn Quyết và Pape Omar đã bỏ lỡ đầy tiếc nuối.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng đồng nghĩa với việc đại diện của Việt Nam chính thức dừng bước ở AFC Cup. Tuy bị loại nhưng việc lọt vào tới chung kết Liên khu vực ở giải châu Á giành cho cấp CLB cũng đã là thành công ngoài mong đợi đối với đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau trận đấu này nhóm cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam sẽ lên tuyển tập trung và bước vào tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2022.

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hoa-doi-bong-trieu-tien-ha-noi-fc-dung-buoc-o-afc-cup-75783-11.html