Hoa 'ém mình', quà 'lên ngôi'

(Toquoc)-Thị trường hoa tươi và quà lưu niệm dịp 20/10 năm nay cỏ vẻ trầm lắng.

(Toquoc)-Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, nhưng khác hẳn với không khí náo nhiệt của mọi năm, thị trường hoa tươi và quà lưu niệm năm nay cỏ vẻ trầm lắng. Hoa tươi chờ “giờ G” Dạo quanh một vòng tại các cửa hàng hoa tươi tại Hà Nôi như: Đường Láng, Tây Sơn, Xuân Thủy, Kim Mã, Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Kim Liên…, không khí mua, bán ở đây vẫn khá vắng vẻ, dù các bó hoa tươi bắt mắt đã được trưng bày khá nhiều. Theo chị An, chủ cửa hàng hoa tươi tại đường Kim Liên cho biết: Nhìn chung mặt bằng giá của các loại hoa tươi năm nay không có dấu hiệu “sốt” và chèn ép giá như mọi năm. Bản thân tôi và các cửa hàng hoa bên cạnh cũng không dám đặt hàng quá nhiều, chủ yếu vẫn chỉ nhập hoa theo đơn đặt hàng từ trước. Tuy nhiên, bên cạnh những chủ cửa hàng tỏ ra khá lo lắng vẫn còn rất nhiều người lạc quan bởi theo họ đây chưa phải là thời điểm đắt khách, thị trường hoa tươi sẽ chỉ thực sự “nóng” lên trong ba ngày, từ ngày 18 đến ngày 20, nên họ vẫn khá bình thản và tự tin. Các cửa hàng hoa "ém mình" chờ giờ G (Ảnh: N.Anh) Theo khảo sát của phóng viên tại một số cửa hàng trên đoạn đường Kim Liên thì tính đến thời điểm này một bó đẹp có giá trung bình khoảng từ 70-120 nghìn đồng/bó. Riêng những bó hoa dùng những loại hoa đắt như hoa Lan, hoa Ly có giá từ 120 -200 nghìn/bó. Tuy nhiên nếu vào những shop hoa có thương hiệu thì giá cả sẽ tăng hơn nhiều, từ 200-400 nghìn/bó. Quà tặng “thực tế” lên “ngôi” Năm nay các mặt hàng quà lưu niệm cũng bán chậm hơn hẳn so với mọi năm. Phần lớn khách hàng chỉ vào ngắm qua quýt rồi đi ra. Khi hỏi về xu hướng quà tặng trong dịp 20/10 này thì phần lớn mọi người đều cho rằng các món quà lưu niệm đã hết chỗ đứng trên thị trường, nhường “trận địa” cho các món quà mang tính “thực tế” cao. Không chọn hoa tươi hay quà lưu niệm là món quà tặng chính trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, anh Hoàng (phố Định Công- Hà Nội) đã lựa chọn mua cho vợ mình một bộ mỹ phẩm của Olay, hãng mỹ phẩm mà vợ anh hay dùng. Bởi theo anh hoa tươi hay đồ lưu niệm cũng chỉ để ngắm thôi, mua mỹ phẩm thiết thực hơn nhiều vì vợ anh có thể dùng ngay được mà lại được tiếng là biết quan tâm đến vợ. Không chỉ những người đã đi làm rồi mới lựa chọn các món quà mang tính thực tế để làm quà tặng tới người thân trong dịp 20/10 này, ngay cả đến các bạn sinh viên, nhóm khách hàng vốn được coi là thượng đế của các món đồ lưu niệm cũng tỏ ra khá thờ ờ. N.H.Long, sinh viên năm thứ 3 ĐH Thủy Lợi cho biết: “Một món quà lưu niệm trông bắt mắt và ấn tượng cũng mất khoảng trên 100 nghìn đồng, nhưng với số tiền ấy bạn có thể mua được một chiếc áo, một chiếc khăn thậm chí nếu thêm vài chục nghìn nữa sẽ rủng rỉnh mua cho người thân một bộ mỹ phẩm hay một lọ nước hoa ”. Càng sát ngày 20/10, sức mua tại các cửa hàng thời trang và mỹ phẩm càng nóng lên. Các sản phẩm của các hãng như Olay, Enchenter, Johnson, Double Rich, Hazeline,… có giá từ 60-120 nghìn đồng được chọn nhiều nhất. Bên cạnh đó, những bộ sản phẩm dầu gội, dầu xả, phấn trang điểm của Nhật Pháp có giá từ 120-200 nghìn cũng bán khá chạy. Tuy những sản phẩm này không mang tính độc đáo, mới lạ nhưng vẫn hút khách chỉ vì được “thượng đế” đánh giá là thiết thực với người thân./. Tưng bừng các chương trình khuyến mại dịp 20/10 Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các cửa hàng, siêu thị cũng tưng bừng với các chiêu thức thức khuyến mại giảm giá nhằm thu hút người mua. Siêu thị BigC, Metro, Fivilmark… nhộn nhịp với chương trình mua quà giảm giá mừng ngày 20/10. Các mặt hàng từ thực phẩm đến các loại mỹ phẩm hay đồ điện gia dụng….đều được giảm từ 10-50% tùy loại. Dọc đường Cầu Giấy, Xuân Thủy… hàng loạt các shop thời trang với quần áo, giày dép, túi sách cũng không bỏ lỡ cơ hội thu hút khách mua hàng với các tấm biển, băng rôn quảng cáo hấp dẫn. Với các chương trình giảm giá đặc biệt như mua 2 tặng 1, mua hàng một giá, giảm giá ưu đãi từ 20-30% sản phẩm hay chương trình bốc thăm trúng thưởng… để phục vụ chị em phụ nữ trong dip ngày 20/10 này. Nhung Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Hoa-Em-Minh-Qua-Len-Ngoi.html