Hòa giải ly hôn bất thành, chồng đâm chết vợ tại tòa án

Năn nỉ vợ quay lại nhưng không được, Hùng đã rút dao đâm nhiều nhát, khiến vợ tử vong.

Sáng 11/9, tại Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ án mạng, chồng đâm chết vợ vì hòa giải ly hôn bất thành.

Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, nơi Hùng gây án.

Theo giấy mời, 10h sáng cùng ngày, Nguyễn Văn Hùng (SN 1976) cùng vợ là Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1974) đều có mặt tại Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ để hòa giải việc ly hôn.

Tuy nhiên, do chị Thuận không đồng ý hòa giải, không chấp nhận quay về sống chung với Hùng nên hai bên xảy cự cãi.

Trong giờ giải lao, 2 vợ chồng ra khu vực hành lang để nói chuyện. Tại đây, Hùng tiếp tục năn nỉ chị Thuận quay về nhưng không được chấp nhận. Quá thất vọng với quyết định của vợ, Hùng đã rút dao đâm nhiều nhát, khiến chị Thuận tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Hùng đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/hoa-giai-ly-hon-bat-thanh-chong-dam-chet-vo-tai-toa-an-811353.vov