Hòa giải vợ chồng cãi nhau ngày Valentine, Thiếu úy cảnh sát bị đâm gục

Hòa giải cho cặp vợ chồng đang mâu thuẫn, một Thiếu úy Công an phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ bị người chồng đâm trọng thương, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thiếu úy P. bị đâm trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: ĐL)

Thiếu úy P. bị đâm trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: ĐL)

Chiều 15/2, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Ngọc Phùng – Phó chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, một chiến sỹ Công an phường vừa bị đâm, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thiếu máu.

Sức khỏe anh P. đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện đang bị thiếu máu, chúng tôi cũng đang vận động những anh, em có nhóm máu AB để hỗ trợ, cứu chữa cho anh ấy”, ông Phùng thông tin thêm.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 20h ngày 14/2, vợ chồng anh Lưu - chị H. (hiện đang thuê một phòng trọ tại khối 1, phường Trung Đô) mâu thuẫn rồi cãi nhau. Thấy người chồng quá hung dữ, chị H. hoảng sợ đã bỏ ra ngoài và gọi điện trình báo nhờ lực lượng Công an can thiệp.

Nhận được tin báo, Thiếu úy N.Đ.P (Cảnh sát khu vực - Công an phường Trung Đô) đã đến phòng trọ của vợ chồng này giải quyết. Trong lúc Thiếu úy P. đang cố gắng hòa giải thì bất ngờ bị Lưu dùng dao đâm hai nhát vào người khiến anh gục xuống.

Ngay sau đó, Thiếu úy P. được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị mất nhiều máu, bị thương rất nặng.

Trong đêm 14/2, Công an phường Trung Đô phối hợp với Công an TP Vinh đã bắt giữ Lưu để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Lưu làm nghề kinh doanh, vợ chồng Lưu đã có hai người con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hoa-giai-vo-chong-cai-nhau-ngay-valentine-thieu-uy-canh-sat-bi-dam-guc-post290483.info