Hoa hậu Bích Phương không nuối tiếc khi bỏ showbiz để theo đuổi học vấn

Hoa hậu Việt Nam 1988 bằng lòng với cuộc sống bình yên bên gia đình và sự nghiệp xúc tiến nghiên cứu khoa học trong khu vực Đông Nam Á.

Bùi Bích Phương sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1988 - tiền thân của Hoa hậu Việt Nam. Cô là một trong những giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Bùi Bích Phương được coi là một trong những người đẹp có thành tích học tập nổi trội nhất cuộc thi qua các thời kỳ.

Khi mới đăng quang, Bùi Bích Phương là sinh viên năm nhất khoa Tiếng Anh của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trở thành hoa hậu Việt Nam đầu tiên, cô không tranh thủ cơ hội tham gia nghệ thuật mà tập trung cho việc học hành. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sang Hàn Quốc học cao học và hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh loại giỏi tại Đại học Quốc gia Seoul. Cô sử dụng thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Khi về nước, cô trở thành đại diện cho một quỹ giáo dục của Hàn Quốc ở Đông Nam Á. Trong những năm tháng làm việc tại đây, cô nỗ lực để mang nguồn tài trợ nghiên cứu khoa học về Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Hoa hậu Bích Phương tại buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Hạ Long tháng 8/2018.

Hoa hậu Bích Phương tại buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Hạ Long tháng 8/2018.

Bùi Bích Phương cho biết cô không nuối tiếc khi lựa chọn học vấn thay vì tìm kiếm chỗ đứng trong ngành giải trí. Đối với cô, giành vương miện Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam là vinh quang lớn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên việc học hành mới đem đến cho cô những thành công cũng như cơ hội được góp phần thúc đẩy sự hợp tác, giao lưu giữa các nhà khoa học Việt Nam với quốc tế. Bên cạnh việc điều phối chương trình và hoạt động tài trợ của quỹ giáo dục, Bích Phương còn điều hành một doanh nghiệp và làm cố vấn đầu tư cho các tập đoàn kinh tế, quỹ kinh doanh vốn nhà nước của Hàn Quốc vào Việt Nam. "Tôi quan niệm bất kỳ công việc nào giúp mình được phát huy khả năng, sở trường và vận dụng hết kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được để đóng góp, cống hiến cho xã hội đều rất đáng quý", Hoa hậu Việt Nam 1988 chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Bích Phương luôn thấy hài lòng và tự hào vì những gì mình đã làm được. Cô vẫn tin lựa chọn học vấn thay vì hào quang showbiz của mình là đúng đắn. Dù công việc không gắn với làng giải trí nhưng mỗi khi được mời cô vẫn rất hào hứng tham gia. Hiện tại, Bùi Bích Phương tìm mọi cách sắp xếp công việc để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 với tư cách giám khảo.

Người đẹp khoe sắc tại Hạ Long với đầm đuôi cá bó sát của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Bên cạnh trau dồi kiến thức, Bùi Bích Phương luôn chú trọng việc xây dựng lối sống lành mạnh. Cô được mẹ cho đi tập thể dục nhịp điệu từ năm lên 8 tuổi. Hiện tại, cô vẫn giữ thói quen tập thể dục đều đặn mỗi ngày để giữ gìn vóc dáng và cân bằng cuộc sống sau những giờ làm việc căng thẳng. Người đẹp cũng không sử dụng mạng xã hội để dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và gia đình.

Bùi Bích Phương cho rằng may mắn lớn nhất của bản thân là được sinh ra trong gia đình có bố mẹ luôn hy sinh và yêu thương con cái vô hạn. Hoa hậu Việt Nam đầu tiên hiện có cuộc sống hạnh phúc với chồng là Tiến sĩ toán học Vũ Thiệu Giang và hai con. Mỗi khi đưa ra quyết định quan trọng, Bùi Bích Phương luôn tham khảo ý kiến của người thân.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hoa-hau-bich-phuong-khong-nuoi-tiec-khi-bo-showbiz-de-theo-duoi-hoc-van-20180824154749507.htm