Hoa hậu Chuyển giới có thể bị xử lý, Hương Giang phản ứng ra sao?

Hương Giang hiện chưa đưa ra phản hồi sau thông tin Đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 chưa được cấp phép.

Đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 (Miss International Queen Vietnam) chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Dịu Thảo tới từ team huấn luyện viên Mai Ngô.

Dịu Thảo sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) 2023 tổ chức tại Thái Lan.

Người đẹp Dịu Thảo đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023.

Tuy nhiên, cuộc thi nhan sắc do công ty của Hoa hậu Hương Giang tổ chức này đã bị “tuýt còi” khi chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng.

Sau thông tin này, phía đại diện của Miss International Queen Vietnam cho biết sẽ đưa ra phản hồi cụ thể trong thời gian sắp tới.

Phía ekip cũng chính thức hủy những lịch trình gặp gỡ, giao lưu với truyền thông để quảng bá hình ảnh của top 3 Miss International Queen Vietnam 2023 như thông báo trước đó.

Đồng thời, Hoa hậu Hương Giang cũng giữ thái độ im lặng, không đưa ra phản hồi nào liên quan tới cuộc thi.

Theo khoản 5 Điều 12 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận sẽ bị xử phạt từ 25 đến 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó,, theo điểm đ khoản 9 Điều 12 Nghị định 38/2021/NĐ-CP còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Mức phạt trên áp dụng với cá nhân vi phạm, nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt gấp đôi theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP) - (Thư viện Pháp luật).

Ngoài ra, vì chưa được sự chấp thuận, cấp phép tổ chức của cơ quan chức năng, nên ekip của Hương Giang có thể sẽ phải đối mặt với mức phạt theo quy định của pháp luật. Kết quả cuộc thi cũng có thể bị hủy bỏ hoặc thu hồi danh hiệu với những người chiến thắng.

Mới đây, trả lời trên Thể thao và Văn hóa, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho biết đã nắm được thông tin cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới - Miss International Queen Vietnam 2023 tổ chức trái phép.

Ông cho hay: "Các cuộc thi nhan sắc hiện do địa phương quản lý, cấp phép. Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới tổ chức trái phép, chưa có sự đồng ý của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật".

Trước đó, buổi họp báo công bố top 20 Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 do công ty Hương Giang tổ chức đã bị hủy ngay vào phút chót vì không được Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cấp phép. Đại diện của Sở cho hay cuộc họp báo bị hủy vì hồ sơ xin cấp phép họp báo chưa đầy đủ.

Về phía Hương Giang, đại diện Ban tổ chức cho biết, ban đầu công ty đã tiến hành đầy đủ mọi thủ tục về việc xin phép tổ chức sự kiện theo quy định. Tuy nhiên, đến trưa ngày 23/2, chúng tôi nhận được thông báo của Sở về việc có một số giấy tờ chưa hợp lệ.

Chúng tôi chấp hành và chủ động hủy bỏ để bổ sung thêm hồ sơ. Do nhận thông báo sát giờ diễn ra sự kiện đã công bố từ trước, ê kíp chưa kịp thông tin với thí sinh, khách mời và truyền thông.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoa-hau-chuyen-gioi-co-the-bi-xu-ly-huong-giang-phan-ung-ra-sao-post633771.html