Hoa hậu Diệu Hoa: Từng phải nhờ Thanh Lam trang điểm để thi Hoa hậu Việt Nam

Sau thời gian dài 'ở ẩn', Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa lần đầu tiên trải lòng về danh hiệu cao quý cũng như cuộc sống hôn nhân với ông xã ngoại quốc.

Trong số các Hoa hậu Việt Nam thì Diệu Hoa được ngưỡng mộ về học thức, tài năng và cuộc sống gia đình hạnh phúc. Người đẹp gốc Hà Nội đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1990, khi chỉ mới 21 tuổi. 30 năm sau, nàng hậu sinh năm 1969 vẫn khiến bao người mê đắm với nhan sắc xinh đẹp “bất chấp thời gian”.

Không chỉ tài sắc, Hoa hậu Diệu Hoa được biết đến là Hoa hậu biết nhiều ngoại ngữ nhất. Năm 2006, người đẹp được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất". Hiện, cô đang làm Giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Diệu Hoa còn có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã doanh nhân gốc Ấn Độ. Diệu Hoa và chồng có 3 con, và được coi là hình mẫu một gia đình Hoa hậu hạnh phúc.

Năm 1990, khi mới 21 tuổi, Nguyễn Diệu Hoa đã bất ngờ vượt qua hơn 200 ứng viên để trở thành Hoa hậu Việt Nam. Năm ấy, người đẹp đang là sinh viên khoa tiếng Nga của trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội - nay là trường đại học Hà Nội. Diệu Hoa tâm sự: “Thời điểm đó, mọi thứ rất đơn giản, tôi cũng chưa biết gì nhiều. Khi đi thii từ trang phục, giày dép đến trang điểm… tôi cũng không biết chuẩn bị gì. Tôi đã phải nhờ đến ca sĩ Thanh Lam, và các bạn diễn viên múa trang điểm cho mình, mỗi người một bên mặt, trông rất buồn cười. Nhưng, đó là một trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi”.

30 năm trôi qua, công chúng vẫn nhắc đến Diệu Hoa bằng sự mến mộ về tài năng và nhan sắc. Người đẹp kể, bản thân sinh ra trong một gia đình gia giáo, trí thức, ngay từ nhỏ đã nằm lòng câu nói của bố: "Kiến thức mới chính là thứ tôn vinh vẻ đẹp của mình", chính vì vậy chị quyết định chọn con đường học vấn thay vì chạy đua với hào nhoáng của làng giải trí.

Chẳng những tài sắc, Diệu Hoa còn là Hoa hậu Việt Nam duy nhất được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất". Được biết, chị nói thông thạo 5 ngôn ngữ là: Anh, Nga, Pháp, Ấn Độ và Thái Lan.

Bất chấp thời gian, tuổi tác, Hoa hậu Diệu Hoa vẫn khiến bao người mê đắm bởi nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào.

Nguyễn Diệu Hoa lên xe hoa khi vừa tròn 24 tuổi. Ông xã của người đẹp tên Maneesh Dane là doanh nhân gốc Ấn Độ. Dù thời điểm mới kết hôn, nhiều người nghi ngờ rằng rào cản văn hóa, ngôn ngữ sẽ khiến cho Nguyễn Diệu Hoa và ông xã khó bề hạnh phúc. Mặc đồn đoán của dư luận và sự ngăn cản của gia đình, Hoa hậu Diệu Hoa chọn cách im lặng và quyết tâm theo đuổi tình yêu đích thực của cuộc đời. Sau rất nhiều năm làm vợ, làm mẹ, Diệu Hoa luôn cảm thấy mình là người may mắn khi có cuộc hôn nhân êm ấm và luôn tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Diệu Hoa được xem là kiểu mẫu của showbiz Việt. Trong mắt Diệu Hoa, ông xã là người rất dễ thương, hiền lành. "Dù thỉnh thoảng có bất đồng, nhưng anh ấy là người rất cưng vợ và luôn làm lành trước", người đẹp thổ lộ.

Còn với ông xã người Ấn, Diệu Hoa vẫn mãi là người con gái xinh đẹp, thông minh và ngọt ngào.

Được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ, hai con gái Diệu My và Diệu Ly của Hoa hậu Diệu Hoa và ông xã gốc Ấn càng lớn càng xinh xắn.

Hoa hậu Diệu Hoa bên con trai Nguyễn Hoàng Phi. Chàng trai năm nay 18 tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoa-hau-dieu-hoa-nho-thanh-lam-trang-diem-de-thi-hoa-hau-vn-a383228.html