Hoa hậu Đỗ Thị Hà: '2020 là cột mốc đáng nhớ'

Năm 2020 là một cột mốc đáng nhớ đối với cô gái 18 quê Thanh Hóa - Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà. Cô chia sẻ rằng Tết năm nay của cô sẽ rất khác với những Tết trước đây.Năm 2020 là một cột mốc đáng nhớ đối với cô gái 18 quê Thanh Hóa - Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà. Cô chia sẻ rằng Tết năm nay của cô sẽ rất khác với những Tết trước đây.

Về quê đón Tết cùng gia đình

+ Hoa hậu Đỗ Thị Hà có thể chia sẻ về thành công của năm 2020?

- 2020 là một năm đầy hạnh phúc, cột mốc đáng nhớ đối với cuộc đời Hà. Bởi Hà đã thi đỗ vào ngôi trường mà mình luôn ao ước từ nhỏ là Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Luật kinh doanh. Đây cũng là năm đầu tiên mình phải rời xa nhà để đi học và bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhờ vậy mà Hà mới trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và sắp xếp công việc của bản thân khi không có gia đình bên cạnh.

Năm 2020 còn là cột mốc lớn nhất trong cuộc đời Hà, đó là Hà vinh dự được nhận vương miện Hoa Hậu Việt Nam 2020. Danh hiệu này đã giúp cho cuộc đời Hà “bước sang trang mới” với rất nhiều điều mới mẻ. Sau tất cả Hà cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn và hạnh phúc vì đã trở thành niềm tự hào cho gia đình và quê hương.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

+ Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, thử thách lớn nhất của bạn là gì?

- Hà nghĩ rằng thử thách lớn nhất đối với một Hoa hậu Việt Nam nói chung và với Hà nói riêng, đó là giữ gìn được hình ảnh đẹp và ngày càng tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong mắt công chúng, bạn bè quốc tế. Cùng với đó đó là sự nỗ lực để đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội bằng sức ảnh hưởng và danh hiệu của mình.

+ Những tin đồn sau khi đăng quang có khiến bạn bị phiền lòng?

- Hà biết nhiều người yêu và nhiều người không thích khi Hà đăng quang. Tuy nhiên, Hà luôn ghi nhận ý kiến đóng góp của mọi người. Khen hay chê, Hà cũng luôn lấy đó làm động lực để cố gắng.

Tuy nhiên, có bài báo đưa tin về việc Hà giấu gia đình, tiết kiệm 2 triệu đồng để đi thi, khán giả đã hiểu lầm Hà. Mọi người nói Hà cố tình lên báo kêu ca, than vãn rằng mình nghèo, mình khổ. Nhân đây, cho phép Hà đính chính. Hà chưa bao giờ lên mạng xã hội kể rằng gia đình mình nghèo. Việc Hà giấu bố mẹ, sử dụng số tiền 2 triệu đi thi là vì bố mẹ không hề hay biết. Gia đình Hà không quá khó khăn như mọi người nói.

+ Bạn có kế hoạch thế nào cho cái Tết đầu tiên trong danh hiệu Hoa hậu Việt Nam?

- Chắc chắn Hà sẽ về quê để đón Tết bên gia đình. Dù cho mình có là một cô gái bình thường hay là 1 Hoa hậu thì Hà vẫn không muốn bỏ lỡ những giây phút sum họp bên người thân vào những ngày Tết. Đặc biệt là năm nay, trên cương vị mới Hà sẽ có cơ hội để chia sẻ niềm vui với nhiều người xung quanh mình hơn. Chắc chắn năm nay Hà sẽ có một cái Tết đáng nhớ và vô cùng ý nghĩa.

Nhớ không khí gia đình đầm ấm bên nhau ngày Tết

+ Đối với bạn, ngày Tết có ý nghĩa như thế nào? Bạn có biết gói bánh chưng?

- Tết là dịp lễ lớn nhất năm để Hà có thể dành thời về thăm gia đình và quê hương sau những ngày phải sống xa nhà. Đây là cơ hội để mình được thể hiện tình yêu và sự biết ơn đến với ông bà, cha mẹ. Hơn hết là cả nhà có thể cùng nhau đoàn tụ và chào đón thời khắc giao thừa, cùng nhau làm nhiều điều ý nghĩa trong những ngày đầu năm.

Quê nhà của Hà bây giờ vẫn còn duy trì phong tục gói bánh chưng ngày Tết. Hà vẫn còn nhớ không khí cả nhà quây quần bên nhau vào những ngày cận Tết để gói từng chiếc bánh và thức xuyên đêm để canh lửa. Không chỉ bánh chưng mà còn có cả bánh tét, bánh lá, gói nem,... rất nhiều món ăn truyền thống mà Hà cùng gia đình vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ trước giao thừa.

+ Đón Tết Tân Sửu chắc bạn sẽ có nhiều thay đổi hơn so với mọi năm trước?

- Sau chuyến về thăm quê hương vừa rồi thì Hà cũng nhận thấy được sự quan tâm và ủng hộ mà mọi người dành cho mình. Người Thanh Hóa sống rất tình cảm, bà con yêu quý mình nên mới chào đón nhiệt tình như thế, khiến Hà rất xúc động. Ngày trở về Hà và ekip thật sự không nghĩ rằng bà con lại đến đông như thế, từ xe cộ, băng rôn... tất cả đều do mọi người tự chuẩn bị. Hà vui vì mình đã mang lại niềm tự hào cho quê hương nhưng cũng lại cảm thấy nhỏ bé trước tình cảm quá lớn lao này. Chắc chắn năm nay Hà sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để đáp trả niềm tin yêu mà mọi người dành cho mình trong suốt thời gian qua.

+ Điều mong muốn lớn nhất của bạn trong năm 2021 là gì?

- Gia đình luôn là điều quan trọng nhất đối với Hà. Những việc mình làm không chỉ để thỏa mãn những ước mơ của bản thân mà còn vì gia đình nữa. Chính vì vậy mong muốn lớn nhất của Hà trong năm 2021 sắp tới đó là các thành viên trong nhà luôn bình an và khỏe mạnh để song hành cùng mình trên những chặng đường sắp tới.

+ Bạn có lời nhắn nhủ gì đến với khán giả vào năm 2021?

- Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vậy nên mọi người hay nhớ phòng chống bệnh đúng cách. Nếu không có việc gì thì nên hạn chế ra đường. Hà rất mong mọi người sẽ giữ được sức khỏe tốt nhất. Hy vọng năm tới chúng ta có thể gặp nhau chào hỏi vui vẻ mà không cần phải mang khẩu trang.

+ Cảm ơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà về những chia sẻ!

Nguyệt Cát

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hoa-hau-do-thi-ha-2020-la-cot-moc-dang-nho-20210206141707371.htm