Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 sẽ trải nghiệm 5 miền di sản của Việt Nam

Theo Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 (Miss Tourism), các thí sinh của vòng chung kết sẽ được trải nghiệm di sản tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình và Sơn La, nhằm góp phần lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam với thế giới.

Họp báo Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Họp báo Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Tại cuộc họp báo của Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 ngày 16/11, bà Thị Mỹ Dung, Giám đốc Khu vực quốc gia Hoa hậu Du lịch thế giới tại Việt Nam chia sẻ, vòng chung kết của cuộc thi năm nay tại Việt Nam thay đổi cách thức để lan tỏa hình ảnh di sản, văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế và tình yêu di sản.

“Ban Tổ chức sẽ mời các thí sinh đến tham quan, tìm hiểu những nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc, các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Với chủ đề Mang cả thế giới đến Việt Nam - Hành trình đi qua các miền di sản, chắc chắn các thí sinh sẽ có những trải nghiệm thú vị, sẽ yêu hơn nữa di sản văn hóa của đất nước Việt Nam", bà Dung cho biết.

Các thí sinh sẽ được khám phá những nét đẹp di sản, văn hóa của 5 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình, Sơn La bắt đầu từ ngày 27/11 đến ngày 5/12.

Tại Ninh Bình, thí sinh có trải nghiệm với Quần thể danh thắng Tràng An, bao gồm: Khu du lịch sinh thái Tràng An, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính… Các thí sinh sẽ mặc trang phục dân tộc mình để cùng chụp ảnh tại Tràng An.

Trong ngày khai mạc Festival Di sản Tràng An - Ninh Bình 2022. Các thí sinh sẽ mặc các trang phục thổ cẩm để cùng trình diễn với nghệ sĩ Việt Nam trong phần mở màn của Festival.

Về Phú Thọ, các thí sinh sẽ tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng và chụp hình trang phục dân tộc, cùng trải nghiệm cảnh đẹp, tìm hiểu lịch sử về 18 đời Vua Hùng; tìm hiểu tìm hiểu và trải nghiệm làm bánh chưng, bánh dày, hát Xoan.

Tại Thủ đô Hà Nội, các thí sinh sẽ được tham quan tìm hiểu Văn Miếu - Quốc Tử Giám và di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Đến Sơn La, các thí sinh cùng hòa mình vào văn hóa người Thái, cùng tham gia trình diễn tiết mục Xòe Thái, cùng mặc áo cóm Thái với 1.000 người dân địa phương nhằm quảng bá nét độc đáo của nghệ thuật Xòe Thái - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với thế giới.

Tại Vĩnh Phúc, sau khi Ban tổ chức công bố đêm chung kết, các thí sinh sẽ tham gia cuộc thi về trang phục dân tộc, thi tài năng... Sau đó, họ sẽ được cùng trải nghiệm thị trấn Tam Đảo - vừa được vinh danh là thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới năm 2022 tại Lễ trao giải thưởng du lịch toàn cầu lần thứ 29.

Trong suốt hành trình của cuộc thi, các thí sinh sẽ tự quay các clip giới thiệu về vẻ đẹp của Việt Nam, từ đó Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 5 clip xuất sắc nhất để trao giải.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình mong muốn cảnh sắc và tình cảm của người dân Ninh Bình nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp với các thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Chia sẻ khi có mặt ở Việt Nam, ông John Singh người sáng lập và Chủ sở hữu của thương hiệu Miss Tourism cho biết, lần đầu tiên ông đến Việt Nam nhưng cảm nhận được sự nồng hậu của con người Việt Nam.

“Mục tiêu xuyên suốt của cuộc thi là thông qua du lịch để thay đổi thế giới cũng như thông qua hành trình di sản Việt Nam sẽ góp phần khai phá và giới thiệu vẻ đẹp di sản Việt Nam với thế giới. Tôi thấy Việt Nam có nhiều tiềm năng ẩn giấu, như một viên ngọc chưa được khai thác hết vẻ đẹp", ông John Singh nhận xét.

Bên cạnh công bố lịch trình, Ban tổ chức cũng công bố thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 là Lê Thị Hương Ly đến từ Hải Phòng.

Phương Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hoa-hau-du-lich-the-gioi-2022-se-trai-nghiem-5-mien-di-san-cua-viet-nam-post14352.html