Hoa hậu Hoàn vũ 2018 - cú hích cho du lịch Thái mùa mua sắm cuối năm

Tổ chức Miss Universe chính thức xác nhận Thái Lan sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 vào cuối năm. Sự kiện này là một cú hích mới cho ngành du lịch Thái đang chịu ảnh hưởng mạnh của vụ chìm tàu du lịch Phượng Hoàng tại Phuket vào đầu tháng 7/2018 vừa rồi...

Nỗ lực khôi phục thị trường lớn nhất

Vụ giải cứu đội bóng 13 người trong hang động Tham Luang ở tỉnh miền núi Chiang Rai ở phía bắc và vụ chìm tàu du lịch Phượng Hoàng trên vịnh Phuket là báo động cho an toàn của du khách đối với loại hình mạo hiểm, như thám hiểm hang động và lặn biển, tại Thái Lan.

Tàu du lịch Phượng Hoàng bị lật chìm trên vịnh Phuket ngày 5/7, làm 47 khách quốc tịch Trung Quốc thiệt mạng. Hệ quả là lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan trong tháng 7/2018 hầu như không tăng trưởng - một kết quả tệ hại so với tỷ lệ tăng trưởng 20% của thị trường này trong tháng 6/2018. Riêng ở Phuket, lượng đặt tour và khách sạn trong tháng rồi giảm từ 10-50% tùy theo khu vực.

Khách du lịch Trung Quốc là thị trường lớn nhất của du lịch Thái Lan, dự báo sẽ đạt 10 triệu lượt khách trên tổng số 38 triệu du khách đến Thái Lan trong năm 2018 này, mang lại cho du lịch đất nước Chùa Vàng khoảng 200 tỷ baht, tương đương 6 tỷ USD. Sau thảm họa Phượng Hoàng, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon đã chỉ trích các hãng lữ hành Trung Quốc “vô trách nhiệm” vẫn ra khơi bất chấp sự cảnh báo của cảng vụ Phuket. Dư luận Trung Quốc đã sôi sục và “trừng phạt” Thái Lan bằng các đợt hủy tour và khách sạn đến Phuket dù ông Wongsuwon đã xin lỗi.

Theo Bangkok Post, ông Yuthasak Supakorn - người đứng đầu Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) - sẽ bay đến Bắc Kinh vào giữa tháng 8 để thảo luận với phía Trung Quốc các biện pháp hồi phục thị trường lớn nhất của ngành du lịch Thái Lan. Ông Supakorn cũng nói rằng sẽ thành lập trung tâm an toàn du lịch quốc gia để bảo đảm các sự cố tương tự như Phượng Hoàng không tái diễn.

Dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc 10/10 sắp tới được xem là cơ hội vàng của ngành du lịch các nước với cả trăm triệu lượt du khách. Và tương lai của thị trường này đối với du lịch Thái Lan đến giờ vẫn là ẩn số!

H’Hen Niê đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tại Nha Trang. (Ảnh: Trần Phong).

Miss Universe 2018 đã làm ban tổ chức đau đầu

Ban tổ chức MU đã cố gắng thu xếp với Trung Quốc để tổ chức cuộc thi MU 2018 tại nước này nhưng bất thành vì nước chủ nhà Trung Quốc từ chối phát sóng trực tiếp cuộc thi.

Tháng 4/2018, chính phủ Philippines - chủ nhà của cuộc thi năm 2016 - đã thảo luận sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi năm 2018 tại đảo Boracay vào tháng 11/2018 khi hòn đảo du lịch này mở cửa trở lại sau chiến dịch dọn rác và làm mới trong 6 tháng theo lệnh của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Một tháng sau, Bộ trưởng Du lịch Wanda Tulfo Teo nói với báo chí rằng “90% là Philippines sẽ tổ chức” và rằng “tập đoàn LCS Holding Inc từng tài trợ cho MU 2016 sẽ tiếp tục tài trợ cho cuộc thi năm nay”.

Tuy nhiên, ngày 18/5, người thay thế Bộ trưởng Teo là tân Bộ trưởng Du lịch Bernadette Romulo-Puyat tiết lộ rằng Philippines sẽ không đăng cai do các hạn chế về ngân sách và các vần đề khác.

“Chúng tôi còn rất nhiều việc phải ưu tiên làm trước. Philippines đã tổ chức cuộc thi này vào năm 2016 và có lẽ một thời gian khác sẽ thích hợp hơn bởi Bộ Du lịch còn phải đương đầu với rất nhiều vấn đề trước mắt” - tân Bộ trưởng phát biểu.

Và Thái Lan đã không từ bỏ cơ hội nào để quảng bá cho du lịch nước này khi quyết tâm giành quyền đăng cai MU 2018.

Bà Paula Shugart (trái) trong buổi họp báo tại Bangkok chiều 31/7/2018. (Ảnh: MU).

Việt Nam đã sớm bỏ cuộc đua giành quyền tổ chức MU 2018

Sau khi Philippines tuyên bố bỏ cuộc, Việt Nam và Thái Lan được xem là hai ứng viên sáng giá cho MU 2018. Nhưng dường như Việt Nam đã sớm từ bỏ cuộc đua này ngay từ đầu.

Chủ tịch MU Paula Shugart và cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza đã có mặt tại Nha Trang vào đầu tháng 1/2018 để kỷ niệm 10 năm ngày tổ chức cuộc thi MU 2008 tại Nha Trang. Bà Shugart và cô Mendoza cũng tham gia buổi chung kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Bà đã bày tỏ cảm tình với Việt Nam và ban tổ chức cuộc thi.

Vào thời điểm đó, hầu như chưa có thông tin gì về vận động giành quyền đăng cai MU 2018. Và từ đó cho đến hôm 31/7 vừa rồi, Việt Nam đã không có bất cứ tuyên bố hay động tĩnh rõ ràng nào.

Sau khi Philippines bỏ cuộc, trong thời gian ngắn chỉ vài tuần, Việt Nam không thể có câu trả lời rõ ràng hay tỏ rõ quyết tâm giành quyền đăng cai MU 2018. Nỗ lực của riêng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không đủ, và cần có sự hỗ trợ về tài chính và cả vận động hành lang từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng Cục Du lịch Việt Nam.

Người hâm mộ H’Hen Niê từng hy vọng hoa hậu của mình thi thố tài năng trên sân nhà khi Philippines bỏ quyền đăng cai Miss Universe 2018. (Ảnh: MU).

Có thể hy vọng mùa bội thu cuối năm nhờ MU 2018

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Weerasak Kosurat tự tin về tổ chức thành công MU 2018 của Thái Lan, về mặt tài chính cũng như thu hút du khách, bởi Thái Lan đã tổ chức thành công hai lần cuộc thi này vào năm 1992 và 2005.

Đêm chung kết đã được xác định là ngày 16/12/2018. Tuy nhiên, địa điểm chính xác vẫn chưa được tuyên bố.

Khả năng tổ chức tại Bangkok là thấp bởi Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang nỗ lực thu hút du khách quốc tế đến những đô thị loại hai nhỏ hơn hay các tỉnh xa - theo lời bà Napasorn Kakai - Trưởng văn phòng đại diện của TAT tại Việt Nam, Lào và Campuchia nói với Báo Người Tiêu Dùng. Có thể các thành phố biển sẽ nằm trong danh sách ưu tiên.

Hiện vẫn chưa có các thông tin về tài trợ và các chi tiết tài chính của MU 2018. Nhưng với cú khóa đuôi là cuộc thi sắc đẹp có uy tín nhất thế giới vào dịp cuối năm và đúng một tuần trước dịp Giáng Sinh - dịp du lịch và mua sắm lớn nhất trong năm, ngành du lịch Thái Lan có thể trông chờ vào một mùa bội thu, dù có thể lượng du khách Trung Quốc không mấy khả quan trong thời gian sắp tới.

Ricky Hồ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/hoa-hau-hoan-vu-2018--cu-hich-cho-du-lich-thai-mua-mua-sam-cuoi-nam-d69213.html