Hoa hậu Julia Hồ: Tại sao mặc gợi cảm lại bị chỉ trích?

Julia Hồ đưa quan điểm: 'Chưa chắc một cô gái ăn mặc kín cổ cao tường đeo kính trắng có phẩm chất tốt hơn một người sexy kia đâu!'

Julia Hồ xuống phố với mốt "quên" nội y.

Julia Hồ xuống phố với mốt "quên" nội y.

- Hình ảnh của chị gần đây gây xôn xao dư luận nhiều vì quá phóng khoáng, lại có ý kiến cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt?

- Như tôi đã chia sẻ trước đó, tôi là người mẫu, tôi đam mê thời trang và tôi thể hiện nó chứ không đơn thuần là muốn phô trương điều gì quá mức. Những nghệ sĩ quốc tế cũng mặc như tôi, trong đó có thể kể đến Kendall Jenner, Rihanna, Miley Cyrus... , dù thân hình họ có đẹp hay không, quan trọng là tự tin, mà tự tin thì tôi có thừa.

Mùa nóng bức, việc mặc không nội y cũng là điều dễ hiểu, tôi đang hòa nhập với xu hướng thời trang chung của thế giới nên không có gì là phản cảm. Mọi người đã tặng cho tôi danh xưng "bom sex" bởi tôi có đầy đủ những thứ làm nên điều đó, bản thân tôi không gồng lên vì danh hiệu. Tôi không mặc áo lót vì đấy là thói quen, vì tôi muốn mình tự do và thoải mái hơn.

Không những thế việc cất đi chiếc áo ngực còn là một biện pháp cực kì đặc biệt giúp bạn có một sức khỏe tốt hơn. Mọi phụ nữ trên thế giới được khuyến khích không mặc áo ngực để giúp ngăn ngừa ung thư vú. Đấy là ngày mà quốc tế gọi là (National No Bra) mà đây còn được họi là truyền thống không thể bỏ qua mỗi năm.

Dù thích diện phong cách No Bra nhưng trong nhiều hoàn cảnh, Julia Hồ vẫn sử dụng áo ngực như vũ khí thời trang "lợi hại" nâng vòng 1 lên thêm phần hấp dẫn.

- Là một người sống theo chủ nghĩa “No Bra” chắc hẳn chị cũng không tốn nhiều tiền để mua món đồ này?

- Không hẳn, có rất nhiều trang phục phải có áo lót mặc mới đẹp mới tôn dáng nếu không khéo sẽ tạo thành phản cảm người nhìn. Tuy tôi có thói quen không mặc bra nhưng cũng sắm vài chiếc áo ngực T-shirt bra, loại áo ngực có cúp trơn, được làm từ chất liệu mềm, nhẹ, có đệm mỏng giúp người mặc cảm thấy thoải mái.

Tôi hay chọn loại áo ngực này với tông màu trung tính, gần với màu da để dễ phối đồ và một vài chiếc áo ngực dạng quây, không dây màu nude hoặc màu đen thay đổi mỗi ngày.

- Chị gợi ý về loại lót để mặc đẹp với những người có cùng kiểu vòng 1 như chị?

- Các loại ngực căn bản: Ngực đông tây, ngực giọt nước, ngực búp măng, ngực quả chuông… Còn tôi thuộc tuýp ngực tròn không cần nội y mặc với áo ngoài đã đủ đẹp. Nếu bạn nào có dáng vòng 1 như tôi thì tôi khuyên đừng nên mặc áo ngực có form, hãy chọn dán ngực hay áo ngực bằng vải thì nhìn sẽ tự nhiên va sexy hơn.

- Nhiều người đánh đồng phụ nữ mặc hở là “gái hư”, đặc biệt định kiến này còn rõ với những người lột xác gợi cảm sau khi ly hôn chồng. Một người vừa trải qua tổn thương đổ vỡ trong hôn nhân, chị nhìn nhận vấn đề này thế nào?

- Thời đại nào rồi mà còn quy chụp việc diện đồ gợi cảm, phóng khoáng là “gái hư”? Theo tôi, “gái hư” là cụm từ miêu tả về tư cách nhân phẩm của con người, nó là 2 phạm trù trái ngược nhau hoàn toàn.

Còn việc những cô gái đổ vỡ trong hôn nhân có xu hướng mặc đồ gợi cảm hơn sau khi ly hôn được lý giải như sau: Là phụ nữ Việt Nam nói riêng, đã có gia đình thì họ luôn dốc tâm tư chăm chút cho gia đình và chồng con. Họ bận bịu với việc nội trợ và công việc riêng ngoài xã hội, họ sau khi sinh xong không lấy lại vóc dáng săn chắc… thì phải mặc những trang phục phù hợp hơn để che đi khuyết điểm cơ thể.

Còn phụ nữ sau khi ly hôn, là khoảng thời gian sống cho mình, cho sở thích, cho đam mê một cách trọn vẹn hơn, phụ nữ có gia đình họ đuợc ví như một con chim bị nhốt trong lòng và sau khi ly hôn họ được bay ra và sự nổi loạn về thay đổi hình thể và nhan sắc là chuyện thường tình.

Tôi là nguời từng trải qua đổ vỡ hôn nhân nên hiểu nhất là con gái Việt Nam khi có gia đình họ luôn giữ mặt mũi cho chồng, còn nay họ độc thân họ thích làm đẹp họ thích sexy, tôi nghĩ điều đó nên ủng hộ chứ chẳng lẽ muốn họ sau ly hôn ngồi đó mà vò đầu bứt tóc, suy sụp tinh thần.

Tâm tư con gái chúng tôi đơn giản lắm, dù bạn là cô gái tuổi đôi mươi hay đã là một bà thím trung niên, họ đều có niềm đam mê với cái gọi là làm đẹp, không ai nói rằng tôi thích xấu, thích quê mùa cả. Tôi luôn ủng hộ các chị em nổi loạn và luôn làm mới bản thân mình. Các bạn nên nhớ, đừng để mình nhìn vào gương thấy gương mặt mệt mỏi và xấu xí như vậy thì cuộc sống không còn gì hấp dẫn nữa.

- Thời trang là một ngôn ngữ thể hiện tính cách của một người nhưng dường như với Julia thì không có quy chuẩn nào?

- Đúng vậy, có thể nhìn cách ăn mặc để đánh giá một phần tính cách của một người nhưng không phải tất cả. Tính cách của một người được hoàn thiện từ nhiều yếu tố khác nhau, từ đạo đức, cư xử và trong đó có thời trang. Với tôi, đánh giá qua một người phải qua sự tiếp xúc thì mới biết cách cư xử và đạo đức họ như thế nào. Nên đánh giá trên chỉ mang tính tương đối. Chưa chắc một cô gái ăn mặc kín cổ cao tường đeo kính trắng có phẩm chất tốt hơn một người sexy kia đâu!

Quần áo bạn mặc thể hiện tính cách con người nhưng tính cách con người không do áo quần quyết định.

Hàn Phong

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/hot-girl-an-choi-nhat-nhi-sai-gon-julia-ho-thoi-dai-nao-mac-sexy-lai-la-gai-hu-961421.html