Hoa hậu Khẩu trang phản cảm, Hoa hậu Hong Kong cũng sa lầy

Sau khi cuộc thi Hoa hậu Khẩu trang khép lại trong chỉ trích, Hoa hậu Hong Kong vốn uy tín nhất ở Hương Cảng cũng dần hoen ố vì những ồn ào liên tiếp.

 Hoàng Gia Văn, Hoa hậu Hong Kong 2019, bị công chúng ghét bỏ vì vướng nhiều bê bối đời tư.

Hoàng Gia Văn, Hoa hậu Hong Kong 2019, bị công chúng ghét bỏ vì vướng nhiều bê bối đời tư.

Hoa hậu Hong Kong là cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Hong Kong, được đài truyền hình TVB tổ chức lần đầu tiên vào năm 1972. Tới nay cuộc thi đã trải qua 50 năm tổ chức. Bên cạnh những vinh quang và dấu ấn thời đại, đấu trường nhan sắc xứ Cảng cũng đối mặt với không ít dấu ấn đen tối, đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây.

Nghi án bán giải trong 3 năm liên tiếp

Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022 vừa khép lại vào ngày 25/9 với vương miện thuộc về người đẹp Lâm Ngọc Vị. Tân hoa hậu vấp phải sự chỉ trích kịch liệt của công chúng ngay sau khi đăng quang. Cô gái 27 tuổi, cao 1,76 m, bị đánh giá thấp về ngoại hình, tài năng và có đời tư tai tiếng.

Danh hiệu của Lâm Ngọc Vị không thuyết phục được thí sinh cùng dự thi. Máy quay đã bắt được khoảnh khắc Á hậu 1 Hứa Tử Huyên bĩu môi khi Lâm Ngọc Vị được trao vương miện. So với Lâm Ngọc Vị, Hứa Tử Huyên và Á hậu 2 Lương Siêu Di có màn thể hiện được đánh giá nổi trội hơn.

Nhiều người nghi ngờ Lâm Ngọc Vị dựa vào gia thế, mua giải để giành được vương miện Hoa hậu Hong Kong 2022. Người đẹp là con gái của tài tử Lâm Tuấn Hiền - cựu diễn viên đài TVB. Thực tế, trước chung kết 2 tuần, mạng xã hội lan truyền danh sách các người đẹp đoạt giải. Cái tên Lâm Ngọc Vị nằm chễm chệ ở vị trí hoa hậu.

Các người đẹp bị cáo buộc mua giải sau khi đăng quang. Ảnh: Sina, On.

Năm 2021, chung kết Hoa hậu Hong Kong khép lại trong ồn ào cũng vì vấn đề danh hiệu. Người đẹp Thiệu Sơ và Dương Bồi Lâm vướng nghi vấn được ban tổ chức "cơ cấu giải thưởng". Trong đó danh hiệu Người đẹp ăn ảnh của Dương Bồi Lâm được cho là trao cho thí sinh Trần Thánh Du. Do Trần Thánh Du mặc sai trang phục, không kịp lên sân khấu, ban tổ chức phải trao giải cho Bồi Lâm để "chữa cháy" chương trình.

Trong khi đó, Thiệu Sơ vướng nghi vấn mua giải. Tại cuộc thi, cô giành ngôi vị á hậu 2 và giải phụ Người đẹp Thân thiện nhất dù đã 27 tuổi. Các lãnh đạo TVB bị bắt gặp nói chuyện thân mật, có người còn cúi đầu với cha mẹ Thiệu Sơ sau khi đêm chung kết khép lại.

Năm 2019, Á hậu 2 Cổ Bội Linh bị nghi ngờ nhờ vào gia thế siêu giàu mà vào đến top 3. Từ đầu cuộc thi, Bội Linh vốn không được khen nhan sắc lẫn trí tuệ.

Theo Chinapress, khán giả đã nhận thấy sự bất thường khi lượng phiếu bầu của cô bỗng dưng tăng đột biến trong đêm chung kết. Do thế, họ nghi ngờ á hậu họ Cổ nhờ cha của mình - một đại gia quyền lực ở Hong Kong bỏ tiền tác động đến số lượng phiếu bình chọn.

Cuộc thi bị chê ngày càng "rẻ tiền"

Kể từ sau những năm 2000, Hoa hậu Hong Kong không thể tìm lại ánh hào quang và sự hoành tráng vốn có thêm một lần nào nữa. 5 năm trở đây chứng kiến cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử đấu trường nhan sắc hàng đầu xứ Hương Cảng.

Theo On, sự rớt giá của cuộc thi được thể hiện rõ nét qua việc vương miện chỉ còn mang tính tượng trưng. Từ năm 2020, thương hiệu kim cương LukFook đã rút khỏi danh sách nhà tài trợ.

Các năm trước, vương miện hoa hậu được chế tác từ hàng trăm viên kim cương nhỏ, và một viên lớn có giá trị. Người nắm giữ vương miện được xem như đổi đời sau một đêm bởi giá trị của chúng bằng tổng thu nhập bình quân trong 18 năm làm công ăn lương đối với lao động phổ thông.

Chất lượng thí sinh Hoa hậu Hong Kong bị đánh giá ngày càng kém. Ảnh: Sohu.

Vài năm qua, Hoa hậu Hong Kong bị đánh giá có tiêu chuẩn nhan sắc ngày càng đi xuống. HK01 nhận xét dàn thí sinh thi hoa hậu năm sau kém sắc hơn năm trước. Cuộc thi cũng bị chê tự hạ thấp danh tiếng khi đặt ra các tiêu chuẩn thiếu chuyên nghiệp, không sàng lọc được ứng viên chất lượng ngay từ những vòng đầu.

Ở thời kỳ hoàng kim, cuộc thi gây chú ý khắp châu Á vì tề tựu những nhan sắc kinh diễm, sang trọng và tài năng. Hoa hậu Hong Kong từng được xem là nơi xuất hiện của những tường thành nhan sắc của giới giải trí Hoa ngữ. Còn hiện tại, khán giả xem Hoa hậu Hong Kong chỉ biết bàn tán về người xấu nhất, thị phi nhất trong cuộc thi.

On đánh giá Hoa hậu Hong Kong 2022 có mặt bằng nhan sắc tệ nhất trong lịch sử cuộc thi. Trang tin cho biết không năm nào số lượng ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu gần như bằng 0 như năm nay. Vì vậy, tân hoa hậu và á hậu đều không được đánh giá cao.

Không chỉ vậy, để tăng sự chú ý cho cuộc thi, TVB còn sử dụng chiêu trò bất chấp. Năm 2021, đài gây bàn tán khi nâng đỡ những thí sinh có ngoại hình lệch với "chuẩn hoa hậu" nhưng mang lại yếu tố giải trí. Trong đó, Kirsten Fok - thí sinh bị đánh giá kém sắc nhất Hoa hậu Hong Kong 2021, sau cuộc thi, cô được đài TVB o bế hơn cả hoa hậu, á hậu.

Sự ê chề của Hoa hậu Hong Kong còn được thể hiện qua việc những người giành chiến thắng không nhận được sự yêu thích của khán giả. Nhiều hoa hậu, á hậu bị chê kém tài năng. Bên cạnh đó, họ còn vướng nhiều scandal như Hoa hậu Hoàng Gia Văn bị tố chen chân vào gia đình người khác, Hoa hậu Lâm Ngọc Vị có phát ngôn nhạy cảm và thích chụp ảnh khoe thân, Á hậu Hứa Tử Huyên bị phê bình xấu tính.

Cấp bách việc làm cho hoa hậu, á hậu

Trên thảm đỏ Hoa hậu Hong Kong 2022, các người đẹp đăng quang vào năm 2021 như Dương Bồi Lâm, Lương Khải Tình, Thiệu Sơ, Tống Uyển Dĩnh chia sẻ không tìm được chỗ đứng trong giới giải trí Hương Cảng. Họ chật vật tìm cơ hội phát triển và hy vọng TVB sắp xếp thêm việc làm.

Hoa hậu Hong Kong 2020 Tạ Gia Di cũng có nguyện vọng như đàn em. Cô loay hoay tìm việc trong ngành giải trí sau 2 năm đăng quang. Hiện tại, người đẹp phải làm vlog chia sẻ cuộc sống riêng tư để kiếm tiền và duy trì độ nhận diện trên truyền thông.

Hoa hậu, á hậu đăng quang 2 mùa gần nhất của Hoa hậu Hong Kong thất nghiệp. Ảnh: HK01.

Theo On, vài năm trở lại đây, hoa hậu và á hậu chờ việc đã xếp thành hàng dài ở TVB và trở thành "thông lệ và tình cảnh thường gặp" sau mỗi mùa Hoa hậu Hong Kong. Họ mất hút chỉ sau vài tháng được phủ sóng truyền thông nhờ hiệu ứng chương trình.

Nguyên nhân thất nghiệp của Hoa hậu Hong Kong là đa số người đẹp đoạt giải cao không có kinh nghiệm diễn xuất, địa vị cao trong ngành nghệ thuật. Điều này khiến họ không đủ sức cạnh tranh với các tên tuổi đã có chỗ đứng ở TVB. Điều này dẫn tới việc Đặng Bội Nghi, Lôi Trang Nhi, Hoàng Gia Văn. Tạ Gia Di đạt danh tiếng trong cuộc thi sắc đẹp nhưng không thể tìm kiếm việc làm tại showbiz Hương Cảng.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoa-hau-khau-trang-phan-cam-hoa-hau-hong-kong-cung-sa-lay-post1359906.html