Hoa hậu không thể bán dâm... một mình

Câu chuyện Công an TP HCM vừa phá đường dây mua bán dâm lớn nhất từ trước tới nay đang thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

2 trong số 4 chân dài bị bắt quả tang bán dâm chiều 30/8 là người mẫu, diễn viên kiêm MC nổi tiếng

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, cô gái trẻ có tên T.D. “đi khách” với giá 7.000 USD là nữ hoàng một cuộc thi sắc đẹp. Người còn lại là diễn viên kiêm MC trẻ tuổi “tiếp khách” với giá 1.500 USD.

Dưới bài viết Á hậu bán dâm hàng nghìn USD sẽ bị xử phạt như thế nào? trên Báo Giao thông, anh Trung Hoàng, một người dùng mạng xã hội chia sẻ: “Những cô gái này còn quá trẻ. Họ được ăn học đầy đủ, gia đình có điều kiện, chẳng hiểu sao vẫn sẵn sàng kiếm tiền như vậy. Cái giá họ có được là những sấp đô la nhưng họ cũng phải đánh đổi quá nhiều. Hoa hậu hay Á hậu dù sao vẫn là danh xưng được người đời ngưỡng mộ. Vậy mà phải tham gia và đường dây bán thân. Thật đau xót cho những bậc sinh thành, nuôi dưỡng những người đẹp này”.

Bạn đọc Thùy Linh bình luận: Chúng ta nên “quy hoạch” lại hoa hậu, nên hạn chế những cuộc thi “lơm nhơm” chủ yếu thi xong để người đẹp có danh xưng rồi “đi khách” giá cao chứ không giúp gì cho xã hội. Mỗi năm chỉ cần 1, 2 cuộc thi hoa hậu là đủ, tuyệt đối không nên để tình trạng “lạm phát” hoa hậu như hiện nay.

Giống như anh Trung Hoàng, rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ các trang báo thông tin về vụ việc hoa hậu bán dâm bị bắt. Không ít người bày tỏ, hiện nay dù các cuộc thi sắc đẹp diễn ra nhan nhản nhưng số lượng các cô gái đăng ký tham gia không hề giảm. Có những bạn trẻ đi thi vì muốn thử thách, hoàn thiện bản thân nhưng cũng có nhiều cô gái đi thì vì danh xưng, sau mỗi chiếc vương miện có được thì thương hiệu của họ càng lên cao đồng thời “giá” đi khách cũng tăng chóng mặt.

Thực chất, những cô hoa hậu vừa bị bắt không thể phạm pháp một mình. Để công bằng hơn, cần phải công khai danh tính của những quý ông, những đại gia chi hàng nghìn đô la mua dâm hoa hậu. Không có lửa thì không có khói, không có người mua chắc chắn không có kẻ bán và đường dây cò mồi. Lâu nay, danh tính những đại gia này luôn được giấu kín, đó là sự “bất công” đối với những hoa hậu, MC đã trót đi khách - độc giả Hoàng An đề xuất.

Camera giám sát hành trình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hoa-hau-khong-the-ban-dam-mot-minh-d270927.html