Hoa hậu Kiều Ngân: Tại sao phải quá định kiến về 2 tiếng 'đại gia'?

Sau khi công khai tin nhắn bị gạ 'tiếp khách' với giá 4.500 USD, Hoa hậu Kiều Ngân đã chia sẻ về mối quan hệ chân dài - đại gia và những lời 'mời mọc' từ mập mờ tới thẳng thắn trong showbiz Việt.

- Chào Kiều Ngân! Mới đây, Kiều Ngân có chia sẻ về tin nhắn với đề nghị khiếm nhã, chị có thể kể chi tiết hơn về sự việc mình gặp phải?

Ngân không dám nói đó là khiếm nhã, người này đề nghị Ngân 1 mức lương rất cao cho show đi ăn, nghĩa là đến ăn tiệc kín thôi rồi về, chỉ cần Ngân đẹp và ăn nói duyên dáng được rồi, theo miêu tả công việc là vậy.

Vì người này nói chuyện cũng khá lễ phép nên Ngân từ chối lịch sự. Chỉ có điều, Ngân từ chối 2 lần rồi, bạn vẫn hỏi nên Ngân không mấy thoải mái và chia sẻ lên trang cá nhân cho bạn bè mình biết thôi, không ngờ mọi người lại đặc biệt quan tâm đến thế.

Hoa hậu Kiều Ngân nhận được tin nhắn đề nghị đi "tiếp khách" với cát xê 140 triệu đồng.

- Có lẽ đây không phải lần đầu tiên Kiều Ngân nhận được những lời đề nghị như vậy?

Trước đây, Ngân cũng đã gặp phải chuyện tương tự vài lần. Và Ngân có nhiều bạn bè trong showbiz gặp phải chuyện giống như vậy nên không hề lấy làm lạ. Có thể coi như một câu chuyện thường thấy do môi trường làm việc mà thôi.

- Cảm giác của Kiều Ngân khi đối mặt với những lời đề nghị đó ra sao?

Thực ra Ngân phải nói thẳng là trường hợp nhận được tin nhắn mời đi ăn có lẽ là nhẹ nhàng và dễ chịu nhất trong nhiều vấn đề quấy rối khác như là hỏi giá đi khách, “tàu nhanh”, nhắn tin tục tĩu hay những lời lẽ thiếu chừng mực qua điện thoại.

Với những trường hợp như lời mời đi ăn mà Ngân đã nói thì bản thân mình không trách cứ họ. Có điều, Ngân chỉ bày tỏ quan điểm của mình là tuyệt đối không thay đổi ý định để bạn ấy từ bỏ việc đưa ra đề nghị tương tự với mình và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Còn những trường hợp quấy rối khác, Ngân nghĩ rơi vào ai thì cũng không hề dễ chịu. Tuy vậy, dù giận dữ, bực tức đến đâu Ngân cũng kìm chế không trả lời, không tạo cho họ thêm điều kiện để đôi co với mình. Không đáng để mất thời gian!

Hiện tại, Ngân nghĩ rằng cách tốt nhất là bảo mật số điện thoại cá nhân chỉ với người thân, bẹn bè, những người có thể tin tưởng được. Và nên có một số liên lạc riêng dùng cho công việc.

- Có người đẹp từng giãi bày, việc chia sẻ những lời quấy rối, đề nghị nhạy cảm khiến họ bị nghi ngờ cố tình tạo scandal để tự PR. Chị nghĩ sao trước ý kiến trên?

Kiều Ngân nghĩ để chia sẻ một câu chuyện quấy rối mà mình là nạn nhân lên truyền thông, bất cứ cô gái nào cũng thấy không thoải mái nhiều nhất. Bởi lẽ đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp mà cũng không đem lai giá trị nào ngoại trừ sự thương cảm và cái nhìn dè bỉu từ những người cho rằng cô ấy đang cố tình đánh bóng bản thân bằng cách kể lể.

Cũng chính những ánh mắt ấy, những lời lẽ quy chụp ấy thậm chí còn khiến cô gái kia bối rối, mệt mỏi nhiều hơn là bản thân họ bị quấy rầy và khiến cho nhiều người chẳng còn dũng khí để nói ra mỗi khi gặp chuyện tương tự.

Tin tôi đi, không cô gái nào muốn chia sẻ câu chuyện mình bị quấy rối trừ khi cô ấy muốn cảnh giác cho những người khác giống mình.

- Nhưng trên thực tế cũng có không ít những người đẹp đã "ngã lòng”…

Ngân tôn trọng tất cả mọi người và quyết định của họ. Chỉ là “đánh bạc” trị giá càng cao thì rủi ro càng lớn, họ hiểu điều này hơn ai hết. Và có lẽ họ chọn đương đầu với rủi ro để nhận lại vật chất tiền bạc.

- Nhiều người đẹp Việt hẹn hò với đại gia nhưng dư luận lại không có cái nhìn thiện cảm về những mối quan hệ đó. Kiều Ngân có thể chia sẻ quan điểm của chị?

Đây đúng là vấn đề không hề mới của showbiz nói chung. Trong cuộc sống, Ngân biết nhiều người bạn, người chị hiện đang rất hạnh phúc bên cạnh người yêu hay chồng là người có sự nghiệp, tiền tài ổn định, và là chỗ dựa vững chắc cho người bạn đồng hành của mình yên tâm phát triển sự nghiệp. Tại sao lại quá định kiến về hai tiếng “đại gia” quá như vậy?

Ngân nghĩ rằng dù trong showbiz hay đời sống bình thường cũng vẫn luôn có những mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau và những mối quan hệ chân thành thực sự. Mọi người thường có định kiến về làng giải trí bởi những điều hào nhoáng hay những scandal của cô nọ anh kia mà dễ dàng quy chụp.

Trên thực tế, có những cặp đôi đến với nhau vì tình yêu, vì sự đồng điệu và phù hợp trong tâm hồn lẫn tính cách. Ngân nghĩ họ hạnh phúc là được, không cần quá quan tâm đến định kiến mà ảnh hưởng đến chọn lựa của mình.

Kiều Ngân cho rằng tình cảm chân thành sẽ vượt qua định kiến trong showbiz.

- Là một người đẹp có thành tích học tập "khủng" và rất đa tài, có lẽ Kiều Ngân cũng có những tiêu chuẩn riêng của mình về người bạn đời?

Trước kia đúng là Ngân đã từng đặt ra nhiều tiêu chuẩn, nhưng bây giờ Ngân muốn tìm sự bình yên bên một người chu đáo, hiểu biết có công việc ổn định và có ít nhất một vài sở thích giống nhau để có thể chia sẻ thời gian rảnh rỗi bên nhau mà thôi.

- Hiện tại Kiều Ngân có đang hẹn hò?

Vâng, hiện tại thì Ngân đang hẹn hò. Tuy nhiên, Ngân xin phép được giữ kín về “nửa kia” của mình, hy vọng độc giả thông cảm!

- Bận rộn với công việc, Kiều Ngân làm thế nào để cân bằng cuộc sống riêng?

Ngân không bận rộn lắm đâu, ngoài thời gian cố định ưu tiên cho công việc, Ngân chọn cách cân bằng áp lực bằng việc tập thể dục, học ngoại ngữ, ăn những món ngon, đọc thêm sách hay và nói chuyện với những người bạn giỏi thật giỏi quanh mình.

Ngoài ra, Ngân cũng chia sẻ sở thích chăm mèo cưng với mẹ và dành thời gian đi du lịch khi có dịp.

- Cảm ơn Kiều Ngân về cuộc trò chuyện!

Vi An

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hoa-hau-kieu-ngan-tai-sao-phai-qua-dinh-kien-ve-2-tieng-dai-gia-a250756.html